Nông dân Sơn La chung tay xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đóng góp tiền, ngày công chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Người dân bản Hốm, xã Chiềng Bôm (Thuận Châu) đổ bê tông đường nội bản.

Đến Cò Nòi (Mai Sơn), xã vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, những tuyến đường bê tông nối dài tới các bản, tiểu khu, màu xanh của những vườn nhãn, bưởi, cam, cánh đồng mía ngút tầm mắt. Ông Lò Văn Tiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã phấn khởi: Hiện, trên địa bàn xã đã hình thành các vùng chuyên canh các loại cây trồng chất lượng cao, như vùng trồng mía, ngô, rau sạch, nhãn ghép, na dai, xoài ở tiểu khu Bình Minh, Quyết Thắng, Thống Nhất, 3/2, 19/5, 26/6 và bản Co Muông, Mé Lếch, bản Nhạp; hay mô hình trồng dâu tây ở bản Xuân Quế, Huổi Dương, Tân Quế; trồng chanh leo ở Hua Nong, Tân Quỳnh, bản Mòn và nhiều mô hình trồng cỏ nuôi trâu, bò nhốt chuồng mang lại thu nhập cao, ổn định. Năm 2019, thu nhập bình quân của xã tăng lên hơn 33 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 4%. Mức sống được nâng lên người dân có điều kiện chỉnh trang nhà cửa, xây dựng, cải tạo các công trình công cộng; góp tiền, công sức để làm đường bê tông, mương nội đồng, nhà văn hóa bản. Từ năm 2012 đến nay, Cò Nòi đã huy động nhân dân đóng góp vật liệu và ngày công, trị giá hơn 27,6 tỷ đồng bê tông hóa 30 tuyến đường đến bản, nội bản, tiểu khu với tổng chiều dài hơn 30 km; xây mới 1 công trình thủy lợi, 2 công trình trường lớp học, 19 công trình nhà văn hóa...

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã có nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Điển hình như tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” của huyện Thuận Châu, từ năm 2018, cứ vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, cán bộ, lãnh đạo cơ quan Hội Nông dân huyện cùng với tổ công tác của huyện về bản Hua Nà A, B, xã Tông Lạnh hướng dẫn và tham gia cùng với nhân dân của hai bản thực hiện xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành các tiêu chí và xã Tông Lạnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tháng 12/2019.

Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, hội viên, nông dân huyện Phù Yên đã hiến hơn 60.000 m² đất; đóng góp 5,76 tỷ đồng và trên 25.700 ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tham gia nâng cấp, tu sửa 167,6 km đường giao thông; sửa chữa, nạo vét, làm mới 63 km phai, mương nội đồng, 18 chiếc cầu, cống... Bên cạnh đó, các cấp hội trong huyện còn tích cực tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa, bản, tiểu khu văn hóa, 26/26 cơ sở hội xây dựng “Mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường”...

Ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo cấp hội ở các huyện và cơ sở đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân, vận động hội viên tự nguyện đóng góp tiền, công sức, hiến đất, ủng hộ vật chất xây dựng các công trình phục vụ đời sống, sản xuất; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa.

Trong năm qua, toàn tỉnh có 1.263 chi hội đảm nhận các công trình tự quản mang tên Hội Nông dân. Các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân toàn tỉnh đóng góp 803 triệu đồng; 27.572 ngày công lao động; hiến 103.000 m² đất xây dựng cơ sở hạ tầng và làm đường giao thông; sửa chữa, làm mới 22.371 km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, còn tổ chức tập huấn cho nông dân về thu gom, phân loại, xử lý chất thải sinh hoạt và hỗ trợ 60 thùng đựng rác cho hội viên nông dân; tuyên truyền vận động hội viên nông dân di dời chuồng nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà... Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã có 44.982 hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, các cấp hội còn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh phát triển các đại lý thu BHXH, BHYT do Hội Nông dân quản lý; đến nay, đã có 142.837 hội viên tham gia đóng BHXH, BHYT tại cơ sở. Hội viên nông dân còn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình. Năm qua, toàn tỉnh có 97.749 hộ nông dân đăng ký, qua bình xét 46.107 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (262 hộ cấp Trung ương, 1.769 hộ cấp tỉnh, 8.048 hộ cấp huyện và 36.028 hộ cấp xã).

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo khu vực nông thôn có sự thay đổi tích cực. Phát huy vai trò, trách nhiệm, các cấp Hội Nông dân tiếp tục vận động hội viên phát triển kinh tế, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới