Những dân quân trên phòng tuyến chống dịch bệnh

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 phức tạp, thành phố Sơn La đã lập hàng chục chốt kiểm soát chặt chẽ lượng người và phương tiện ra, vào thành phố, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Các xã, phường, tổ dân phố đã huy động lực lượng dân quân ngày, đêm sát cánh cùng các lực lượng chức năng bám chốt, thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

Lực lượng dân quân hướng dẫn người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch Covid-19 bản The Dửn, xã Chiềng Xôm.

 

6 giờ sáng, chị Hà Thị Quyết, dân quân thuộc phường Chiềng Sinh (Thành phố) đã có mặt tại Chốt kiểm soát dịch, bệnh Covid-19 số 6 trên quốc lộ 4G. Thực hiện nhiệm vụ tại chốt cửa ngõ kiểm soát lưu lượng người và phương tiện qua lại rất đông, lại đúng thời điểm giao mùa nên việc liên tục trực chốt rất mệt mỏi, nhưng chị luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Chị Quyết chia sẻ: Vất vả của mình đâu so được với các y, bác sỹ, các lực lượng nơi tâm dịch. Gia đình, người thân lúc đầu cũng lo lắng, nhưng dần hiểu và chia sẻ, ủng hộ, động viên, tạo điều kiện cho tôi tham gia trực 12 tiếng/ngày.

Ban Chỉ huy quân sự phường Chiềng Sinh (Thành phố) đã phân công 12 chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch; khu cách ly. Ông Quàng Văn Thương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường, cho biết: Để kiểm soát tốt tình hình, tôi và các đồng đội phân công nhiệm vụ cụ thể, triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống dịch.

3 giờ chiều, trời nắng như đổ lửa. Những người tham gia làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm dịch Covid-19 bản The Dửn, xã Chiềng Xôm (Thành phố), đẫm mồ hôi. Anh Quàng Quốc Quân, dân quân xã Chiềng Xôm, cho biết: Chốt kiểm soát có 3 chiến sỹ cùng với các lực lượng chức năng trong xã, thay nhau túc trực 24/24h, mỗi ngày có hàng chục lượt người và phương tiện qua, chủ yếu từ xã Chiềng Đen và xã Bó Mười (Thuận Châu), nên chúng tôi luôn canh trực nghiêm túc, chặt chẽ, vì sự an toàn sức khỏe của người dân.

Hiện nay, thành phố Sơn La có 137 chiến sỹ dân quân đang tham gia chống dịch tại 4 khu cách ly, 14 chốt kiểm dịch cấp thành phố và cấp xã, phường, 19 chốt cấp tổ, bản và 31 tổ tuần tra lưu động. Ngoài thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, lực lượng dân quân còn tích cực tham gia các Tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch.

Thiếu tá Vũ Thanh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy quân sự thành phố cho biết: Những chiến sĩ dân quân, lực lượng dự bị động viên luôn phát huy vai trò xung kích, góp phần rất lớn trong công tác chống dịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân đã cùng với các cấp, các ngành, người dân trên địa bàn đóng góp và ủng hộ trên 37 tấn gạo; hơn 3.000 thùng mì tôm; gần 1 tấn bún, miến khô; trên 900 chai dầu ăn; hơn 5.100 gói bột canh; gần 5 tấn rau củ các loại... ủng hộ đồng bào thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết tâm chiến thắng đại dịch, các chiến sĩ dân quân ở các xã, phường của thành phố Sơn La đang ngày, đêm bám chốt, chốt chặn tại các trục đường, khu cách ly y tế tập trung; tham gia truy vết, tuần tra và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định trong phòng, chống dịch, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân giữ vững “vùng xanh”  không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

Trung Hiếu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.