Những chi tiết về vụ cướp tiệm vàng tại Thành phố Sơn La

Như tin đã đưa, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20/9, tại cửa hàng vàng bạc của Công ty TNHH Vàng bạc Trường ký, số nhà 282A, đường Chu Văn Thịnh, Thành phố Sơn La đã xảy ra vụ cướp. Chủ nhà đã chống cự quyết liệt và truy hô cùng người dân xung quanh và lực lượng chức năng bắt tại chỗ 2 tên cướp; 1 tên chạy thoát theo đường Kè suối Nặm La, Thành phố Sơn La và bị lực lượng Công an tỉnh chặn bắt tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La). 3 đối tượng gây án cướp tiệm vàng bị bắt, gồm: Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú phường Minh Phương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ); Trần Ngọc Hà, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì (Phú Thọ); Phạm Ngọc Thạch, sinh năm 1987, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

 

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cướp.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La, lợi dụng thời điểm chủ nhà đang cất vàng vào kho, 3 đối tượng đi trên chiếc xe Chevrolet Captiva mang biển số 29A-87070, đã mang theo súng, dao đột nhập vào tiệm vàng Trường Ký khống chế, ép chủ tiệm vàng giao tiền, vàng. Đối tượng Phạm Ngọc Khánh sử dụng súng (loại súng hơi bắn đạn bi) cùng đối tượng Trần Ngọc Hà cầm một khẩu súng ngắn (loại súng bắn điện) và một con dao nhọn khống chế chị Phượng (chủ nhà); đối tượng Nguyễn Văn Tiến cầm dao và súng ngắn (loại súng bắn điện) khống chế ép Nguyễn Văn Trãi (chồng của chị Phượng) vào nhà vệ sinh. Do bị chủ nhà chống trả quyết liệt và thấy anh Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1981 (là anh trai ruột của Nguyễn Văn Trãi ở cửa hàng đối diện) xông vào nhà, truy hô, các đối tượng tìm cách bỏ chạy. Được sự trợ giúp của quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng 2 đối tượng Trần Ngọc Hà và Nguyễn Văn Tiến bị bắt tại chỗ.

Công an tỉnh, Công an thành phố Sơn La đã triển khai phong tỏa hiện trường, truy bắt đối tượng còn lại. Đối tượng Phạm Ngọc Khánh bỏ chạy bằng xe taxi đến gần Bến xe khách huyện Mai Sơn thì dừng lại, Khánh xuống xe đi vào tiệm vàng Long Thành thuộc Tiểu khu 20, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn bán một chiếc nhẫn vuông được 13.150.000 đồng, sau đó Khánh trả 350.000 đồng tiền taxi và bắt tiếp một taxi khác, đến khoảng 21 giờ 40 phút đến địa bàn xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn thì bị lực lượng công an tỉnh Sơn La chặn bắt.

Đối tượng Khánh đã từng có 4 tiền án, 1 tiền sự về các tội cưỡng đoạt tài sản; trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tội cướp giật tài sản bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ và huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt, đến tháng 10/2017 thì ra tù; còn đối tượng Trần Ngọc Hà đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tháng 5/2016 ra tù và cũng là đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp ở chính cửa tiệm vàng này vào năm 2016 ngay sau khi ra tù và tháng 5/2018 vừa qua.

Đại tá Đỗ Xuân Cảnh, Trưởng Công an Thành phố Sơn La cho biết: Đây là vụ cướp tiệm vàng táo tợn, có tổ chức. Việc bắt giữ nhanh chóng 3 đối tượng đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trấn an nhân dân. Vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để trừng trị những kẻ cướp táo tợn trước pháp luật. Thời gian tới, Công an Thành phố sẽ phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tuyên truyền, nâng cao cảnh giác về các loại tội phạm trong nhân dân. Tăng cường tuần tra, kiểm soát; sử dụng các biện pháp nghiệp vụ ở những địa bàn nhạy cảm như: nhà hàng, các cơ sở kinh doanh lớn để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; theo dõi sự móc nối của các đối tượng trong và ngoài tỉnh liên kết hoạt động, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật… để đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Huy Ngoan – Lam Giang

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới