Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh: Triển khai hoạt động nghệ thuật năm 2021

Năm qua, Nhà hát đã sáng tác mới 13 tác phẩm các thể loại ca, múa, nhạc; chỉnh lý nâng cao 48 tác phẩm, tiết mục. Xây dựng 39 chương trình nghệ thuật (3 chương trình nghệ thuật tham gia Liên hoan, Hội thi Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, quốc tế và 36 chương trình nghệ thuật chuyên đề); tổ chức 52 buổi biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, tham gia các cuộc thi và 22 buổi biểu diễn phục vụ cơ sở… Tiêu biểu như: các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, sự kiện Sắc màu Sơn La Tây Bắc tại thành phố Hà Nội, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Hạ Long - 2020, Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020…

 

 

Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh

 

Năm 2021, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh tập trung xây dựng các chương trình, tiết mục có chất lượng nghệ thuật cao để biểu diễn phục vụ, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và Trung ương. Sáng tác mới các tác phẩm ca, múa, nhạc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung. Chú trọng dàn dựng, luyện tập các chương trình nghệ thuật tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc. Tổ chức sưu tầm, bảo tồn vốn nghệ thuật ca, múa, nhạc dân gian, truyền thống một số dân tộc trong tỉnh…

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 3 cá nhân có thành tích tham gia các liên hoan, cuộc thi toàn quốc năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen 2 tập thể, 11 cá nhân; công nhận Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” cho 6 cá nhân.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới