Người thầy giáo nặng lòng với cao nguyên

Với tình yêu sâu nặng với cao nguyên Mộc Châu, thầy giáo Đỗ Văn Đàm, công tác tại Trường THPT Mộc Hạ (Vân Hồ) đã dày công nghiên cứu, xây dựng ý tưởng “Du lịch cộng đồng homestay”. Ý tưởng đã trở thành 1 trong 5 đề án xuất sắc được hỗ trợ tại Cuộc thi “Ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp” trong thanh niên tỉnh Sơn La năm 2019.

 

Thầy giáo Đỗ Văn Đàm trình bày ý tưởng tại Cuộc thi “Ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp”

trong thanh niên tỉnh Sơn La năm 2019.

Nghe thầy giáo Đàm chia sẻ ý tưởng một cách cặn kẽ, chi tiết, chúng tôi hết sức ấn tượng với lượng kiến thức, sự am hiểu và tình yêu sâu sắc của anh về mảnh đất, con người cao nguyên Mộc Châu. Dù không sinh ra trên miền đất này, nhưng chàng trai quê gốc Thái Bình lại có duyên khi năm 2012, tốt nghiệp Khoa Sinh - Hóa (Trường Đại học Tây Bắc), anh được nhận về công tác tại Trường THPT Mộc Hạ. Và thật lạ, dù đối mặt với bao khó khăn, thách thức, anh vẫn gắn bó, say mê với thiên nhiên cảnh vật, con người của thảo nguyên xinh đẹp này. Anh Đàm bật mí: Hai vợ chồng tôi rất thích đi du lịch, thường xuyên tìm hiểu, khám phá những danh lam thắng cảnh của cao nguyên mênh mông. Quả thật, cao nguyên Mộc Châu quá đẹp, với những đồi chè, đồng cỏ xanh mượt, những trang trại bò sữa, những con suối, dòng thác, những cánh rừng nguyên sinh... thực sự là điểm nhấn thu hút du khách khắp nơi đến với nơi này. Dù vậy, anh nhận thấy hoạt động phát triển du lịch của Mộc Châu hiện nay chưa thật sự tương xứng với tiềm năng, lợi thế đang có; đặc biệt là du lịch cộng đồng (homestay) hiện còn mang tính tự phát, chứ chưa có sự hợp tác, liên kết chặt chẽ, bài bản, chưa có hướng dẫn viên chuyên nghiệp dẫn dắt, giới thiệu với du khách về mảnh đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng, lợi thế và khả năng phát triển của Mộc Châu; phong cách phục vụ, công tác tư vấn, dịch vụ chăm sóc khách hàng còn thiếu chuyên nghiệp, chưa thỏa mãn các nhu cầu, mong muốn thiết thực của du khách (được ăn cùng, làm cùng, sinh hoạt cùng chủ nhà). Từ suy nghĩ như vậy, anh nung nấu xây dựng ý tưởng “Du lịch cộng đồng từ homestay” với chuỗi homestay savana - mô hình nhà nghỉ cộng đồng trên đồng cỏ xanh mát (savana) - mục đích đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động, nhất là đoàn viên thanh niên khi tham gia xây dựng và làm việc tại các homestay...

Du khách đến Mộc Châu bây giờ vẫn chủ yếu là du lịch phượt, các gia đình trẻ và các đoàn tổ chức theo tour, sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đi du lịch theo nhóm; số lượng khách đến đây tham quan du lịch, nghỉ dưỡng tăng rất nhanh, nhất là các dịp nghỉ lễ, cuối tuần... Để thu hút du khách, anh Đàm quyết định hiện thực hóa ý tưởng xây dựng homestay savana trên những khu đất cao, tầm nhìn trải rộng ra những nương chè, đồng cỏ xanh mướt, những bản làng của đồng bào địa phương. Tất nhiên, homestay savana sẽ bao trọn gói tất cả các dịch vụ mà du khách cần, như: Tổ chức tour, trải nghiệm các hoạt động văn hóa cộng đồng; giới thiệu, sản xuất và bán các mặt hàng nông thổ sản địa phương, các món ẩm thực đặc sắc, độc đáo của đồng bào các dân tộc... trên tất cả địa bàn Mộc Châu và Vân Hồ. Tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương: Tre, bương, dâu, đá, sỏi...;  sử dụng những chiếc container cải tạo thành nhà ở nhiều cửa kính, vừa gần gũi, vừa mới lạ, giúp du khách có cảm giác thoải mái, gần gũi với thiên nhiên. Chuỗi homestay savana được vận hành bởi lực lượng lao động chủ yếu là đoàn viên thanh niên tại chỗ hoặc sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong cả nước...

Chia sẻ về định hướng sắp tới, anh Đàm bày tỏ thông qua đề tài, mong muốn lan tỏa ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên ngay trên quê hương; mong được các cấp, các ngành, cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ triển khai hiện thực hóa ý tưởng, để khi thành công sẽ nhân rộng quy mô, tạo nên chuỗi homestay savana tới nhiều khu vực khác nữa; đồng thời, huy động tối đa sự đóng góp, trực tiếp làm việc của lực lượng lao động là đoàn viên thanh niên địa phương, có thêm việc làm, nâng cao thu nhập; giới thiệu, quảng bá rộng rãi con người, văn hóa, lịch sử, miền đất này tới muôn nơi.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Hỗ trợ cháu bé bị bỏng nặng gần 160 triệu đồng

    Hỗ trợ cháu bé bị bỏng nặng gần 160 triệu đồng

    Xã hội -
    Chia sẻ với hoàn cảnh của cháu Vàng Đức Trung (Vàng Xuân Đức), trú tại bản Suối Khang, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, không may bị bỏng nặng, Công an huyện Phù Yên đã phối hợp với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quyên góp, hỗ trợ kinh phí điều trị cho cháu với tổng số tiền gần 160 triệu đồng.
  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.