Người mang sắc hoa lên đèo Pha Đin

Đèo Pha Đin, một trong “tứ đại đèo” nổi tiếng ở vùng Tây Bắc, có chiều dài hơn 30 km nối hai tỉnh Sơn La - Điện Biên với nhiều đèo dốc, quanh co, uốn lượn, núi non hùng vĩ, thường xuyên bị mây mù bao phủ... là nguồn cảm hứng vô tận đã được nhiều văn nghệ sĩ đưa vào trong thi ca, nhạc họa. Cung đèo huyền thoại này trở nên đẹp hơn, hấp dẫn hơn từ khi hai cha con nông dân Bùi Văn Thiệp và con trai là Bùi Ngọc Thắng ở bản Kiến Xương, xã Phổng Lái (Thuận Châu) mang nhiều loại hoa đến trồng.

Vườn hoa tam giác mạch của gia  đình ông Bùi Văn Thiệp tại đèo Pha Đin.

Chúng tôi đến Pha Đin vào một ngày tháng ba đầy nắng, ánh nắng khiến những sắc hoa càng thêm rực rỡ. Trò chuyện với chúng tôi, anh Bùi Ngọc Thắng cho biết, gia đình anh bắt đầu trồng hoa trên đèo Pha Đin từ tháng 7 năm 2016. Ý tưởng rất tình cờ, khi có một người bạn ở tỉnh Hà Giang gửi biếu loại rượu làm từ hạt hoa tam giác mạch, tò mò anh gọi hỏi bạn về loại hoa này, người bạn bảo đây là “hoa du lịch” được trồng rất nhiều ở Hà Giang và được rất nhiều du khách quan tâm. Thế là anh lên mạng interet tìm hiểu về loại hoa này, ấn tượng đầu tiên đến với anh Thắng là những cánh đồng hoa đẹp lung linh, rực rỡ, thu hút rất đông du khách đến tham quan, chụp ảnh. Lúc đó anh Thắng nghĩ, loài hoa này mà trồng trên đèo Pha Đin chắc cũng đẹp lắm. Sau khi bàn bạc với gia đình, anh nhờ bạn mua hạt giống hoa tam giác mạch và cùng cha tìm hiểu mô hình trồng hoa tam giác mạch và các loại hoa khác phục vụ du lịch trên internet, đồng thời trực tiếp đi tham quan, học tập một số mô hình trồng hoa tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ, huyện Bắc Hà (Lào Cai).

Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu kỹ, gia đình anh Thắng đã dùng số tiền tích góp gần 500 triệu đồng để trồng hoa phục vụ khách du lịch trên đèo Pha Đin. Với diện tích hơn 2 ha, được chia thành nhiều khu vực, chủ đạo là hoa tam giác mạch kết hợp nhiều loại hoa khác như: cải, hồng, lan, cánh bướm... Đất không phụ công người, sau một thời gian ươm trồng, chăm sóc, cuối năm 2016, các loài hoa trong vườn đã thi nhau khoe sắc, tạo điểm nhấn ấn tượng ở nơi quanh năm mây phủ. Vườn hoa hiện thu hút đông đảo khách du lịch đi qua đèo Pha Đin đến thăm Điện Biên Phủ, “tin lành đồn xa” sau khi những hình ảnh vườn hoa của gia đình anh Thắng được du khách ghi lại đưa lên mạng xã hội, thì ngày càng có nhiều người biết đến, nhất là người dân hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, vào những dịp cuối tuần cũng thường đến tham quan. Chỉ tính từ cuối năm 2016 đến nay, vườn hoa này đã thu hút hơn 20.000 lượt người đến tham quan, chụp ảnh lưu lại những hình ảnh đẹp nơi cung đèo huyền thoại.

Chị Phạm Thị Huyền, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: Mình và gia đình lên Điện Biên tham quan, qua đèo Pha Đin thấy có vườn hoa nên vào thăm. Quả thực rất ấn tượng, không ngờ giữa núi rừng hoang sơ lại có vườn hoa đẹp đến thế, nhất định tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè về vườn hoa này. Còn anh Lưu Quốc Tuấn, đến từ thị trấn Thuận Châu nói: Từ Thị trấn lên đây chưa đến 1 tiếng nên tiện lắm, đến đây không những được hòa mình vào không khí trong lành của núi rừng mà còn được ngắm các loài hoa đẹp. Nơi đây, rất thích hợp cho cán bạn trẻ thích khám phá, sáng tác ảnh nghệ thuật.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thắng bật mí: Trước đây, gia đình chủ yếu trồng cây ăn quả, vất vả mà lại phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết, giá cả. Bước đầu, so sánh giữa trồng các loại cây ăn quả và trồng các loại hoa để làm du lịch thì trồng hoa phục vụ du lịch hiệu quả kinh tế hơn nhiều, nhanh thu vốn và nhàn hơn. Hiện, gia đình tôi đang trồng thử các loại hoa trái mùa và mời nhà thiết kế chuyên nghiệp tư vấn trồng thêm nhiều loại hoa trên diện tích đất còn lại, hướng tới để khu vườn quanh năm có hoa nở, làm hài lòng du khách. Cùng với đó, gia đình sẽ đào ao thả cá, làm nhà phục vụ ăn, nghỉ cho khách du lịch có nhu cầu nghỉ lại, với mong muốn khi khách đã đến rồi còn muốn quay trở lại và giới thiệu cho bạn bè đến thăm...

Từ cách nghĩ, cách làm của hai cha con nông dân ở Phổng Lái đã góp phần tô thêm sắc thắm trên cung đèo Pha Đin huyền thoại, là điểm dừng chân mỗi khi du khách có dịp ghé qua, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân nơi đây.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới