Người đi đầu trong chương trình thanh niên khởi nghiệp

Với tinh thần thanh niên khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, chàng thanh niên dân tộc Thái Là Văn Phong ở bản Bó Ban, xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai) cùng các bạn đã đăng ký thành lập HTX Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai đầu năm 2017, nhằm mục đích phát huy tiềm năng của lòng hồ thủy điện Sơn La tại huyện Quỳnh Nhai.

 

Là Văn Phong (người áo trắng đứng giữa) giới thiệu sản phẩm cá tép dầu

của HTX Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai cho ĐVTN Trường Đại học Tây Bắc.

Chúng tôi gặp Là Văn Phong đúng dịp anh cùng các thành viên trở lại Trường Đại học Tây Bắc để giới thiều về HTX và chia sẻ kinh nghiệm thanh niên khởi nghiệp với ĐVTN trong trường. Qua câu chuyện được biết, Là Văn Phong là cựu sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế của Trường Đại học Tây Bắc, tốt nghiệp năm 2014. Với niềm đam mê kinh doanh, muốn áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, Phong nhận thấy tiềm năng du lịch lòng hồ thủy điện thích hợp tổ chức các tour du lịch cộng đồng. Thay vì xin vào công tác tại các cơ quan Nhà nước, Phong cùng các bạn của mình, gồm: Điêu Đức Trọng, Tòng Văn Sương, Lù Văn Bình là những sinh viên đã tốt nghiệp các chuyên ngành khác nhau ở Trường Đại học Tây Bắc, Đại học Thái Nguyên, đã thành lập nhóm Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai vào cuối năm 2015. Sau 1 năm thành lập, nhóm đã tổ chức được hơn 150 tour du lịch cho trên 15.000 lượt du khách trong và ngoài nước tham quan, khám phá lòng hồ thủy điện Sơn La thuộc địa phận Quỳnh Nhai. Để phát triển bền vững, lâu dài, đầu năm 2017, nhóm đăng ký thành lập HTX Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai.

Kể lại quá trình thành lập HTX, Là Văn Phong, chia sẻ: Ý tưởng khởi nghiệp từ du lịch lòng hồ bắt nguồn từ niềm đam mê kinh doanh của tôi, với mong muốn phát huy tiềm năng thế mạnh của quê hương, tạo việc làm cho chính mình và ĐVTN trong bản. Lúc mới thành lập, nhóm gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức tour du lịch, bởi 4 thành viên không ai học chuyên ngành về du lịch; về cơ vật chất do nhóm chưa huy động được vốn nhiều, kinh nghiệm quản lý còn hạn chế... Tuy vậy, với tinh thần của thanh niên khởi nghiệp, cộng với sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tư vấn, giúp đỡ của gia đình, thầy cô và bạn bè đã giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn ban đầu và dần trở nên chuyên nghiệp hơn trên lĩnh vực du lịch sinh thái.

Ngành nghề đăng ký là chuyên tổ chức tour du lịch lòng hồ, phục vụ ăn uống, cho thuê phương tiện tham quan lòng hồ, chụp ảnh cưới  trên lòng hồ, dịch vụ hướng dẫn viên du lịch, nuôi trồng, đánh bắt và chế biên thủy sản, cung cấp những loài cá sông Đà. Phong và các thành viên HTX xác định, để tổ chức thành công các tour du lịch đòi hỏi phương tiện phải đảm bảo an toàn, hướng dẫn viên thân thiện, cởi mở, am hiểu về du lịch, lịch sử của địa phương. Bởi vậy, HTX đã tạo được một mạng lưới thuyền du lịch lớn trên địa bàn huyện và trực tiếp quản lý 2 thuyền du lịch với trọng tải từ 5-10 tấn; đào tạo được 3 hướng dẫn viên năng động, nhiệt tình, chuyên nghiệp trong công việc. Chỉ tính từ 2016 đến nay, đã tổ chức tour du lịch lòng hồ cho hơn 170 đoàn với số lượng du khách gần 20.000 lượt người. Đặc biệt từ tháng 1/2017, HTX tiến hành thu mua và chế biến cá tép dầu, đây là loại cá sạch có rất nhiều ở vùng lòng hồ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Để chế biến, cá phải đảm bảo tươi, được làm sạch, tẩm ướp gia vị, rồi phơi hai nắng... sản phẩm tuy mới nhưng được nhiều khách hàng ưu chuộng. HTX đã tiến hành phân phối và bán lẻ cá tép dầu cho nhiều tỉnh khu vực phía bắc với số lượng hơn 800 kg, giá bán 200.000 nghìn đồng/1 kg đã mang lại nguồn thu đáng kể cho HTX. Cùng với đó, HTX đang nuôi 44 lồng cá lăng, trắm, chép, trê với hình thức hữu cơ, đảm bảo cá sạch, an toàn, tạo nguồn thực phẩm phục vụ du khách tại các tour du lịch, làm quà cho khách... HTX đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 8 thành viên HTX; tạo việc làm thường xuyên cho 2 lái thuyền và 5 công nhân sơ chế cá tép dầu...

Du khách tham gia tour du lịch lòng hồ của HTX Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh sắc tuyệt đẹp của vùng lòng hồ; trải nghiệm cách nuôi cá lồng trên sông; ngắm nhìn cầu Pá Uôn bắc ngang sông Đà, cây cầu đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam; thăm Đền thờ Linh Sơn thủy từ và Di tích Nàng Han - nơi thờ vị nữ tướng đã có công đánh giặc bảo vệ bản làng; thưởng thức nét ẩm thực phong phú của người Thái trắng... Cộng với thái độ nhiệt tình, trách nhiệm, hiểu biết của các hướng dẫn viên du lịch đều là người con của vùng đất sông Đà, chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách. Đây cũng là lý do lý giải vì sao một HTX thanh niên mới thành lập lại được nhiều người biết đến và tin tưởng đặt các tuor du lịch cho người thân, bạn bè. Chính sự nỗ lực của những chàng trai trẻ đã góp phần quảng bá, thúc đẩy du lịch huyện Quỳnh Nhai, hình ảnh Quỳnh Nhai, một miền quê sơn thủy hữu tình, sông nước mênh mang ngày càng được nhiều người biết đến.

Chia sẻ về hướng đi tiếp theo của HTX, Phong bật mí: Phát huy những kết quả đạt được, HTX tiếp tục chuyên nghiệp hóa trong việc tổ chức tour du lịch lòng hồ; xây dựng mô hình lồng cá xen lẫn mô hình nhà nổi, gồm: nhà ăn, nhà nghỉ, nhà trưng bày trên nước; đồng thời, mở rộng thị trường cá tép dầu tới các tỉnh trong cả nước...

Dám nghĩ, dám làm, biết phát huy tiềm năng thế mạnh của quê hương, những chàng trai thế hệ 9X ở HTX Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai đã khẳng định vai trò của thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, tiên phong trong xóa đói nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới