Người cán bộ năng động, sáng tạo

Được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; 3 lần được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen về phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, 8 giờ làm việc chất lượng, hiệu quả; 2 lần liên tiếp được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, có 3 đề tài sáng kiến cấp tỉnh được công nhận và đang ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn trên địa bàn tỉnh... Đó là những phần thưởng ghi nhận sự nỗ lực của anh Cao Xuân Hải, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

                                       

Anh Cao Xuân Hải (người thứ 2 từ phải sang trái) giao lưu tọa đàm với các điển hình tiên tiến.

             

Anh Cao Xuân Hải là một trong 30 điển hình tiên tiến đại diện cho gần 3.900 công chức, viên chức, người lao động khối các cơ quan tỉnh vừa được khen thưởng tại Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động giai đoạn 2015-2020. Chúng tôi thực sự bị thu hút bởi những chia sẻ của anh trong chương trình giao lưu tọa đàm tại Hội nghị biểu dương: Năm 2014, với trách nhiệm là Trưởng phòng Cải cách hành chính của Sở Nội vụ, tôi trăn trở, nghiên cứu làm sao để giúp cho người dân khi đến các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện giải quyết TTHC được nhanh chóng, thuận tiện, không phải đi lại nhiều lần. Tôi đã đề xuất sáng kiến xây dựng Đề án mô hình một cửa liên thông hiện đại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và được UBND tỉnh phê duyệt với phần mềm một cửa dùng chung, triển khai đồng bộ tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Bộ phận Một cửa các huyện, thành phố được đầu tư trang thiết bị hiện đại, bố trí đội ngũ công chức làm việc khoa học để phục vụ nhân dân. Đề án Một cửa hiện đại với một phần mềm một cửa dùng chung duy nhất, đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước tại thời điểm 2014 trên 20 tỷ đồng (thay vì đầu tư mỗi huyện 1 phần mềm). Với sáng kiến hiệu quả này, năm 2015, tôi được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Đến nay, sáng kiến mô hình Một cửa liên thông hiện đại vẫn đang được ứng dụng trong thực tiễn.

             

Qua tìm hiểu, được biết thêm: Từ năm 2017 đến nay, anh được phân công đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, vừa là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, vừa là Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh tự học, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch làm việc của bản thân từng tuần, từng tháng khoa học, phân bố hợp lý với từng loại công việc cụ thể. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; tôn trọng đồng nghiệp, khơi dậy tinh thần làm việc, xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị đoàn kết thống nhất cao. Anh tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác để điều hành, kiểm soát và xử lý công việc hiệu quả. Riêng với chức trách là Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, anh cùng cán bộ, công chức Trung tâm thống nhất quy chế làm việc, quy chế phối hợp; động viên công chức làm việc khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả; năng động trong xử lý công việc; kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xử lý tình huống tốt, không gây khó khăn, phiền hà; tôn trọng nhân dân, chân tình cởi mở trong giao tiếp, luôn hướng dẫn giải thích đầy đủ, rõ ràng được người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng đánh giá cao. Thời điểm khi Trung tâm mới đi vào hoạt động, anh thường xuyên ra tận cửa để chào đón người dân đến làm thủ tục hành chính, cùng tập thể cán bộ xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thành địa chỉ tin cậy của các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính. Từ tháng 6 năm 2017 đến hết năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 97.081 hồ sơ, TTHC; đã giải quyết 96.258 hồ sơ, đạt 99,2%. (trả kết quả sớm trước thời hạn quy định đạt 70,2%; đúng hạn đạt 29%; quá hạn chỉ chiếm chưa tới 1%).

             

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh còn là Chủ tịch Công đoàn cùng với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan quan tâm chăm lo đến đời sống, vật chất, chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và tổ chức nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa, như: Hỗ trợ, giúp đỡ, đỡ đầu xã Mường Hung (Sông Mã); hỗ trợ huyện Phù Yên, Vân Hồ bị thiệt hại do lũ bão năm 2018...

             

Dù ở cương vị nào anh cũng luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là tấm gương ham học hỏi, sáng tạo trong công việc, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị.

Phạm Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.