Nghĩa tình Pơ Nang

Trong những ngày đầu năm mới 2019, chúng tôi có dịp được cùng Đoàn công tác do đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn về thăm, chúc Tết người dân bản Pơ Nang, xã Tân Hợp (Mộc Châu), bản được tái định cư tại vị trí mới do bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2018. Chứng kiến những nỗ lực vượt qua khó khăn của người dân, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương đã không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn, bão lũ, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền.

Một góc điểm tái định cư Pơ Nang.

Do ảnh hưởng mưa lũ, tuyến đường từ xã Tân Lập sang xã Tân Hợp về bản Pơ Nang bị sạt lở nghiêm trọng không thể đi được nên để đến thăm bản Pơ Nang, Đoàn công tác phải đi xe tô đến bến phà Vạn Yên, sau đó đi thuyền ngược lên bản. Sau hơn 4 tháng xảy ra mưa lũ, lẫn trong những quả đồi xanh mướt trồng ngô, lúa nương của người dân vẫn hằn rõ những vệt nứt gãy, sạt trượt nham nhở. Được biết, bản Pơ Nang của xã Tân Hợp thành lập từ những năm 90 của thế kỷ trước, khi hồ thủy điện Hòa Bình dâng nước, người dân thấy địa thế đất đai thuận lợi đã chuyển đến đây dựng nhà, lập bản, sinh sống...

Ngồi trên thuyền, anh Đức Cường, phóng viên Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện thông tin: Trước kia, bản Pơ Nang là một vùng đất trù phú bên dòng sông Đà; người dân ở đây khá giàu vì biết tận dụng lợi thế để nuôi cá lồng, trồng cây ăn quả; bản Pơ Nang cũng rất đẹp khi trong bản có nhiều những mái nhà sàn được làm bằng gỗ pơ mu kiên cố, bản được đánh giá là bản nông thôn mới tiêu biểu của xã Tân Hợp... Cuộc sống người dân nơi đây đang rất yên ổn thì cơn bão số 3 năm 2018 ập đến; sau những đợt mưa kéo dài, bản Pơ Nang có 3 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 2 trường học với 7 phòng học và phòng công vụ bị đất đá sạt lở, gần 10 ha ngô, lúa của nhân dân bị sạt lở xuống sông. Đặc biệt, dải núi phía sau bản Pơ Nang xuất hiện vết nứt lớn, kéo dài khoảng trên 1,5 km, tiềm ẩn nguy cơ lở đất có thể cuốn trôi tất cả bản Pơ Nang xuống dòng sông Đà... 

Thuyền càng đến gần khu vực vị trí cũ của bản Pơ Nang, ai đấy đều không khỏi xót xa khi chứng kiến sự tàn khốc của thiên tai. Những ngôi nhà của bà con đã được di chuyển đến nơi ở mới, còn lại là những nền nhà cũ; một vài gia đình vừa xây những ngôi nhà mới 2 tầng kiên cố cũng phải di chuyển do sạt lở. Sự trù phú ngày nào của bản Pơ Nang còn sót lại có lẽ chỉ là những chiếc lồng bè nuôi cá được làm chắc chắn, kiên cố vẫn đang được bà con duy trì bên dòng sông Đà... Thuyền cập bờ, Đoàn công tác tiếp tục hành trình đến với điểm tái định cư mới của bản Pơ Nang trên những chiếc xe gắn máy được cuốn xích để chống trơn trượt. Chúng tôi phải mất gần 1h đồng hồ để vượt qua 2 km đường bùn lầy, cheo leo, hiểm trở, chỉ một sơ sẩy nhỏ là cả người và xe có thể lao xuống vực sâu hàng trăm mét. Được tin Đoàn công tác có đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới thăm và tặng quà, rất đông bà con đã chờ sẵn ở nhà đồng chí Phó bản. Khu tái định cư cho bản Pơ Nang được huyện Mộc Châu triển khai xây dựng với quy mô 83 hộ gồm di chuyển tái định 75 hộ bản Pơ Nang, tái định cư tại chỗ cho 8 hộ bản Sam Kha; điểm tái định cư có đầy đủ công trình hạ tầng thiết yếu, như: đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, nhà văn hóa và điểm lớp học. Thời điểm năm mới sắp đến, cả khu tái định cư đang còn rất ngổn ngang, bộn bề công việc; các hộ dân thì khẩn trương dựng lại nhà cửa, xây dựng các công trình phụ; các đơn vị thi công gấp rút hoàn thành việc san ủi mặt bằng, lắp đặt hệ thống thoát nước, điện sinh hoạt, hệ thống nước sạch... phục vụ cho điểm tái định cư.

Vị trí bản Pơ Nang trước khi phải di chuyển.

Đồng chí Phạm Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Mộc Châu chia sẻ: Việc di chuyển nhân dân bản Pơ Nang ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao sau mưa bão gặp vô vàn khó khăn do giao thông chia cắt, đường bộ bị sạt lở chỉ có thể di chuyển được bằng đường sông. Địa hình tại các bản là đồi núi dốc nên khó xác định các vị trí để di chuyển tại chỗ. Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, hàng chục hộ dân bản Sam Kha, xã Tân Hợp đã nhường gần 4 ha đất sản xuất, bàn giao mặt bằng để xây dựng điểm tái định cư cho bản Pơ Nang. Trong những lần đến với bản, chúng tôi cảm nhận được sự nỗ lực, quyết tâm của người dân, họ không bao giờ đòi hỏi quyền lợi gì cho gia đình, trong lúc khó khăn hoạn nạn, tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của bà con lại được phát huy hơn lúc nào hết, nhà nào có công có việc thì các hộ trong bản cùng nhau đến giúp; khó khăn là thế nhưng mỗi lần có đoàn công tác của huyện, các nhà hảo tâm về bản giúp đỡ, các hộ đều cử người đưa xe chở ra tận bến sông, lần nào cũng lưu luyến như vậy khiến chúng tôi rất cảm phục... 

Trước khi diễn ra cuộc gặp mặt, huyện Mộc Châu đã chiếu một phóng sự ngắn về tình hình sạt lở ở bản Pơ Nang; những hoạt động khắc phục hậu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân nơi đây. Phóng sự chỉ hơn 10 phút nhưng đã thể hiện khá rõ nét về những thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là những hình ảnh xúc động, chân thực thể hiện những tình cảm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, nhân dân huyện Mộc Châu và của chính những hộ dân trong bản Pơ Nang giúp đỡ nhau trong cơn mưa lũ... Đó là hình ảnh của bà Mùi Thị Thủy với sự giúp đỡ của những người dân đang nhặt lại những viên gạch từ ngôi nhà mới xây dựng năm 2017 nhưng mưa lũ đã làm đổ sập hoàn toàn; đó là hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo huyện Mộc Châu trong mưa bão, lội bùn đất để đến tận nơi thăm hỏi, động viên nhân dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ; hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ công chức, viên chức của huyện Mộc Châu, xã Tân Hợp, dầm mình trong mưa gió, nguy hiểm rình rập vẫn không nản lòng, khẩn trương dựng nhà bạt, tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển đồ đạc của nhân dân đến nơi an toàn; hình ảnh các đoàn từ thiện mang theo tiền, gạo, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt vượt qua những con đường bùn lầy để đến tận bản, trao cho các hộ dân Pơ Nang... khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Được biết, sau lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, cán bộ công chức, viên chức trong và ngoài huyện ủng hộ trên 1,2 tỷ đồng tiền mặt, nhu yếu phẩm để giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án khu tái định cư Pơ Nang, cứ 10 ngày một lần, lãnh đạo huyện Mộc Châu lại xuống bản kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án tái định cư cũng như giải quyết những ý kiến, để xuất của người dân để có thể đón dân về tái định cư một cách sớm nhất. Các đơn vị thi công đã hoàn thành san ủi 83 nền nhà với diện tích bình quân 272 m2/nền, khối lượng đào đắp ước tính trên 17 nghìn m3. Khẩn trương thi công lắp đặt 1 trạm biến áp 100 kVA, hệ thống điện sinh hoạt, nước sạch từ bản Sam Kha, xã Tân Hợp về điểm tái định cư với chiều dài 1,7 km phục vụ cho điểm tái định cư... Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ sau 1 tháng sau khi xảy ra sạt lở, các hộ dân Pơ Nang đã được bàn giao mặt bằng để dựng lại nhà cửa. Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2018, các tổ công tác của huyện Mộc Châu đã phối hợp với lực lượng tăng cường từ Bộ CHQS tỉnh Sơn La, Trung đội dân quân cơ động xã Tân Hợp và người dân địa phương đã giúp đỡ hàng chục nghìn ngày công để tiến hành di dời nhà cửa, dựng lại nhà mới cho 83 hộ dân của bản Pơ Nang. Hiện toàn bộ các hộ dân về tái định cư tại điểm Pơ Nang đã hoàn thành dựng nhà, đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà bếp và công trình phụ...

Con đường về điểm tái định cư bản Pơ Nang.

Bên cạnh ngôi nhà gỗ mới được dựng lại, anh Đinh Văn Út đang được mấy người trong bản đến phụ giúp xây lại công trình phụ cho gia đình, anh tâm sự: Mưa lũ gây sạt lở đất làm nhiều ngôi nhà bị đổ sập, sự việc diễn ra rất nhanh khiến nhiều gia đình không kịp trở tay. Khi di chuyển đến điểm tái định cư mới, gia đình tôi neo người nhưng việc vận chuyển, dựng lại nhà đã được sự giúp đỡ rất tận tình của các hộ trong bản, của các tổ chức đoàn thể ở xã và của huyện. Tôi rất biết ơn vì những sự giúp đỡ cho gia đình tôi trong những ngày vừa qua.

Thăm hỏi, tặng quà các gia đình khó khăn ở bản Pơ Nang, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, theo dõi sát sao để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân ở Pơ Nang nói riêng, các hộ dân bị thiệt hại mưa lũ ở trong tỉnh nói chung sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí nhấn mạnh, người dân Pơ Nang đã 1 lần di chuyển phục vụ công tác tái định cư thủy điện Hòa Bình, hôm nay lại tiếp tục phải di chuyển tái định cư đến nơi ở mới lần nữa do mưa lũ. Trong những gian khó, vất vả nhất, người dân Pơ Nang luôn được quan tâm, chia sẻ của cả hệ thống chính trị với  tinh thần trách nhiệm cao nhất để bà con sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Đơn vị thi công đang khẩn trương xây lắp hệ thống thoát nước tại điểm tái định cư Pơ Nang.

Thời gian ở bản Pơ Nang, chúng tôi được chứng kiến và cảm nhận rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Đó là sự ghi nhận, chia sẻ của những thành viên trong Đoàn công tác với những nỗ lực vượt qua khó khăn của bà con Pơ Nang; các hộ dân trong bản cũng vô cùng cảm động và trân trọng về những tình cảm, sự chia sẻ của Đoàn công tác. Hình ảnh đồng chí Bí thư tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi ủng, vượt qua con đường bùn đất đầy khó khăn để đến với bà con dân bản Pơ Nang chắc chắn sẽ còn in đậm rất lâu trong tâm trí của bà con nơi đây. Chia tay điểm tái định cư Pơ Nang với hình ảnh những ngôi nhà sàn mới dựng mái ngói đỏ tươi trong nắng mới, những vườn rau xanh mướt mới trồng... Tin tưởng với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, người dân Pơ Nang sẽ sớm vượt những khó khăn trước mắt để ổn định lại cuộc sống trên vùng đất mới, cùng nhau xây dựng bản mường giàu đẹp và phát triển.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới