“Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” ở Tông Lạnh

Sau hơn 5 tháng huyện Thuận Châu triển khai “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại xã Tông Lạnh”, tuổi trẻ huyện Thuận Châu đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực và thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới ở địa phương.

Lực lượng ĐVTN huyện Thuận Châu tham gia

“Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại bản Pằn Nà, xã Tông Lạnh.

Từ sáng sớm nhưng ở bản Pằn Nà, xã Tông Lạnh đã có rất đông ĐVTN của các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn huyện Thuận Châu và các chi đoàn thuộc Đoàn xã Tông Lạnh tập hợp để chuẩn bị triển khai các công việc cho “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại xã. Hôm nay, lực lượng ĐVTN ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải hơn 1 km tuyến đường trục chính, đào 5 hố rác cho nhân dân trong bản; làm 5 chuồng trại, vận động người dân di dời gia súc ra khỏi gầm sàn.

Đồng chí Lò Thanh Dung, Bí thư Đoàn xã Tông Lạnh (Thuận Châu) cho biết: Với phương châm hành động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, sau khi Huyện Đoàn xây dựng kế hoạch, Ban Chấp hành Đoàn xã Tông Lạnh đã triển khai các kế hoạch, phổ biến các chỉ tiêu, tiêu chí đến ĐVTN bằng nhiều hình thức tuyên truyền, như: Qua các buổi sinh hoạt Đoàn, tuyên truyền trên loa hoặc phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền qua các buổi họp bản... Theo đó, cứ thứ 7, chủ nhật hằng tuần, lực lượng ĐVTN sẽ ra quân tình nguyện góp ngày công lao động xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; đồng thời, đảm nhiệm những công trình, phần việc của thanh niên, như: Nâng cấp, xây dựng đường giao thông nông thôn; sửa chữa hệ thống thủy lợi nội đồng; xây dựng các công trình công cộng; trồng cây xanh. Thông qua hoạt động tình nguyện này sẽ tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Cùng tham gia quét dọn đường với lực lượng ĐVTN, ông Lường Văn Tuân, bản Pằn Nà phấn khởi: Ngày trước, bản phân công mỗi tháng/lần tổ chức dọn dẹp các tuyến đường quanh bản, nhưng từ khi triển khai chương trình “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” thì tuần nào gia đình tôi cũng tham gia cùng quét dọn đường. Bên cạnh đó, gia đình tôi còn được ĐVTN của huyện, xã tham gia làm chuồng trại để di dời gia súc ra khỏi gầm sàn. Lao động thế này, tôi cảm thấy bà con có tinh thần đoàn kết hơn, cùng giúp nhau trong lao động sản xuất, nhận thức của bà con cũng được nâng cao, môi trường được cải thiện nhiều, đời sống ngày càng tốt hơn.

Được biết, để thực hiện hiệu quả chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy, Huyện Đoàn Thuận Châu đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại xã Tông Lạnh giai đoạn 2018-2020. Theo đó, đối với các đoàn xã, thị trấn tập trung các hoạt động sửa chữa, đổ bê tông đường GTNT; sửa chữa, xây dựng cầu dân sinh, thủy lợi nội đồng; tình nguyện tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; trồng cây xanh; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng tuyến đường văn minh. Đoàn khối cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tổ chức hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” và các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn của đơn vị; tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ĐVTN và nhân dân. Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại xã Tông Lạnh, Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn phối hợp với các tổ công tác của huyện, các bản, tiểu khu đào được 406 hố rác; dọn dẹp vệ sinh 20,8 km đường liên xã, liên bản; vận động di dời trên 500 chuồng trại, gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn; xây mới trên 200 nhà vệ sinh, nhà tắm hợp vệ sinh; hỗ trợ xây dựng các hạng mục nhà văn hóa (sân nhà văn hóa, hệ thống điện, hệ thống tăng âm loa đài...); tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 213 người dân; cấp giấy chứng minh nhân dân cho 29 người; tổ chức 2 lớp tập huấn cho phụ nữ về an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; tổ chức hơn 10 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật ủ phân bón cho cây bằng chế phẩm vi sinh cho hơn 2.000 hộ dân...

Những công trình phần việc của tuổi trẻ Thuận Châu đã và đang thể hiện được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ vì lợi ích cộng đồng, góp phần cùng chính quyền địa phương đưa xã Tông Lạnh cán đích nông thôn mới đúng kế hoạch.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới