Ngày 8/11, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi dưới 8 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 8/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Từ khoảng đêm 12/11, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.

Khu vực Hà Nội sáng sớm có lúc có mưa, mưa rào, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. (Ảnh minh họa)

Sáng sớm nay, 8/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C; từ khoảng đêm 12/11, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.

Khu vực Hà Nội sáng sớm nay, 8/11, có lúc có mưa, mưa rào; từ ngày mai trời hửng nắng. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C; từ khoảng đêm 12/11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2,0-3,0m.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/11 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội:  Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ:  Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Ngày trời trở lạnh, đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C, khu Tây Bắc có nơi hơn 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:  Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời trở rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi có nới dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:  Có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng phía bắc đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía bắc trời chuyển rét, phía nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C; phía nam có nơi hơn 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C, phía nam có nơi hơn 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:  Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C; phía nam có nơi 30-32 độ C.

Tây Nguyên:  Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Nam Bộ:  Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới