Nga đề xuất hợp nhất ngân hàng dữ liệu về khủng bố với Liên minh châu Âu

Ngày 25/5, thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết, các chuyên gia Nga và Liên minh châu Âu (EU) sẽ thảo luận về khả năng kỹ thuật để hợp nhất các ngân hàng dữ liệu về khủng bố.

Nga đề xuất hợp nhất ngân hàng dữ liệu về khủng bố với Europol. 

Theo kế hoạch, một nhóm chuyên gia cấp sự vụ của Nga và EU sẽ gặp gỡ tại Brussels (Bỉ) từ ngày 3-5/6 tới để thảo luận về một loạt các vấn đề liên quan, trong đó gồm đánh giá về các mối đe dọa khủng bố trên phạm vi toàn cầu, sử dụng internet, trao trả các phần tử khủng bố nước ngoài và cải thiện luật pháp.

Tuy nhiên, đại diện ngoại giao Nga cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, hiện các bên đang gặp phải một rào cản lớn trong cuộc chiến chống khủng bố, xuất phát từ sự thiếu hụt niềm tin bởi các cơ quan an ninh thường không sẵn lòng chia sẻ các thông tin mình nắm được. “Xét trên khía cạnh này, Nga đề xuất hợp nhất ngân hàng dữ liệu về khủng bố của mình với Tổ chức cảnh sát châu Âu Europol… Cho tới nay, các bên vẫn chưa đưa ra quyết định chính trị về vấn đề này, song cần ngay lập tức khởi động triển khai công việc ở cấp chuyên gia… Chúng ta có những hệ thống khác biệt, chính vì thế, các vấn đề về kỹ thuật cần được giải quyết trước tiên để tránh lãng phí thời gian sau khi một quyết định chính trị về vấn đề này được đưa ra” – ông Syromolotov nói.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra tại Đức vào tháng 2/2017, một đại diện cấp cao của Đức kiêm cựu Giám đốc của tổ chức Europol giai đoạn 1999-2005, ông Jurgen Storbeck khẳng định, trong vòng 13 năm qua (kể từ sau khi một thỏa thuận song phương được ký kết ở Rome vào năm 2003), quan hệ hợp tác giữa Nga và Europol đã được thúc đẩy thành công trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, ông Storbeck cho rằng, hai bên vẫn còn cơ hội phát triển quan hệ hợp tác, xuất phát từ một nhu cầu chung từ cả phía Nga và EU.

Ông Storbeck nhấn mạnh, chủ nghĩa khủng bố là một mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà thế giới đang phải đối mặt, trong đó gồm cả Nga và EU. Điều này đã nhấn mạnh tính cần thiết của việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên trong cuộc chiến chống khủng bố cho dù hiện Nga và EU đã duy trì quan hệ hợp tác trong một “phạm vi nhất định”./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới