Nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 19/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35 - 36 độ C, một số nơi trên 36 độ C như Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Thanh Hóa và Hà Tĩnh, Tây Hiếu (Nghệ An), Vinh (Nghệ An), Kỳ Anh, Hương Khê (Hà Tĩnh)…

Ảnh minh họa.


Dự báo ngày mai (20/7), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Đêm 19/7 và ngày 20/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, cao nhất 35 - 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Đêm 19/7, khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Sóng biển cao 2 - 3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới