Nâng cao nhận thức phòng, chống dịch Covid-19 cho phụ nữ

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan, góp phần phát triển KT-XH.

 

Hội viên phụ nữ xã Tạ Bú (Mường La) tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ảnh: Thu Hường (CTV)

 

Chị Quàng Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Các cấp hội thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” giúp phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, với nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và của tổ chức Hội.

Các cấp hội đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Tuyên truyền đảm bảo an toàn, chặt chẽ việc thực hiện giãn cách theo quy định tại các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung... Bên cạnh đó, phát hơn 33.700 tờ rơi, xây dựng 520 pano tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh; tuyên truyền hội viên bình tĩnh, thận trọng, không lơ là, chủ quan, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội...

Các cấp hội hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mã QRCode; cài đặt ứng dụng các phần mềm: Tờ khai y tế (http://tokhaiyte.vn); NCOVI; cập nhật mức độ an toàn Covid-19 các khu vực trên trang antoancovid.vn./. Hoặc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử, nhằm cảnh báo người sử dụng nếu tiếp xúc gần, thời gian tiếp xúc với người nghi nhiễm, hoặc nhiễm Covid-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Chị Hà Thị Thuận, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phù Yên, thông tin: Trong thời gian huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ, Hội đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của bản; các xã “vùng đỏ” hội viên thực hiện “ai ở đâu, ở đó”. Đồng thời, vận động hội viên quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm cho các khu cách ly tập trung, chốt kiểm dịch; tự làm kính chắn giọt bắn; nước muối súc miệng cho công dân các khu cách ly. Hỗ trợ 12 phụ nữ mang thai, con nhỏ trong khu cách ly và 1 nữ bệnh nhân F0; vận động ủng hộ 50 “túi an sinh phụ nữ” cho các bản thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 tại xã Huy Thượng.

Nâng cao nhận thức cho hội viên về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chị Phạm Thị Thu Hường, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường La, chia sẻ: Hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền lưu động và phát tờ rơi, giúp hội viên hiểu thêm về các biện pháp phòng dịch; vận động hội viên có người thân đi làm ăn ở các tỉnh bạn không trở về địa phương trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chi hội trưởng chi hội phụ nữ các bản, tiểu khu đều là thành viên tổ Covid-19 cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền đến hội viên, góp phần ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập địa bàn.

Với tinh thần đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch bệnh, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp, ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm, đồ bảo hộ, khẩu trang hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch, các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung và nhân dân. Đến nay, toàn Hội đã hỗ trợ hơn 800 triệu đồng tiền mặt; 111.950 khẩu trang y tế và vải; 475 chai nước sát khuẩn; 400 bộ đồ bảo hộ; 270 kính chống giọt bắn; 4 máy đo thân nhiệt; hỗ trợ lực lượng chức năng 890 ngày công và các loại nhu yếu phẩm, tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Riêng Chương trình ủng hộ “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương” phát động tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đã thu 72 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch.

Nâng cao nhận thức cho phụ nữ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã góp phần quan trọng ngăn chặn dịch bệnh lây lan; kiểm soát cơ bản dịch bệnh tại tâm dịch huyện Phù Yên, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới