Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, lãnh đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển KT-XH, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tăng cường hoạt động hợp tác, đối ngoại.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đón nhận Huy chương Vì sự phát triển của nước CHDCND Lào năm 2019.

Sơn La có hơn 274 km đường biên giới tiếp giáp với Hủa Phăn và Luông Pha Băng (CHDCND Lào). Khu vực hai bên biên giới là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các thế lực thù địch vẫn ráo riết tiến hành hoạt động chống phá, thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”. Thực hiện nhiệm vụ, BĐBP tỉnh đã phát hiện và xử lý kịp thời một số hoạt động móc nối, tuyên truyền, lôi kéo, kích động người dân hai bên biên giới di dịch cư tự do; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó có tội phạm buôn bán, vận chuyển các chất ma tuý qua biên giới có vũ trang... giữ vững tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đại tá Cà Văn Lập, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nhất là tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại biên phòng; quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng về công tác đối ngoại và đối ngoại biên phòng. Giai đoạn 2009 - 2019, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc linh hoạt, sáng tạo tiến hành hoạt động công tác đối ngoại biên phòng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; phối hợp với các lực lượng chức năng, tham mưu cho tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức các hoạt động ngoại giao, làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Sơn La với tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng và một số tỉnh Bắc Lào; tham mưu tổ chức các cuộc hội đàm, giao ban thống nhất phương thức giải quyết về các vấn đề liên quan đến hai bên biên giới; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của Sơn La và các tỉnh Bắc Lào; hỗ trợ các tỉnh bạn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm nổi bật trong công tác đối ngoại là đã góp phần hoàn thành dự án “Tôn tạo, tăng dày mốc quốc giới” và hoạt động bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Sơn La và hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang đã hoàn thành 100% các hạng mục của dự án; xây 125 mốc quốc giới đúng tiến độ; phối hợp tuyên truyền Hiệp định về Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Lào, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nhằm tạo sự thông thoáng trong tiến hành các hoạt động xuất nhập cảnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thiết lập cơ chế trao đổi thông tin chặt chẽ giữa các trạm cửa khẩu hai bên; tọa đàm tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập cảnh theo hướng cải cách tối ưu, tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức qua lại cửa khẩu theo đúng các quy định pháp luật, để các địa phương đối diện hai bên có điều kiện thông thương, phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa. Từ năm 2009 đến nay, hai bên đã phối hợp làm thủ tục xuất cảnh cho trên 90.000 lượt người, nhập cảnh trên 80.000 lượt người, xuất cảnh vùng biên giới 284.000 lượt người, nhập cảnh vùng biên giới 335.000 lượt người và hàng trăm ngàn lượt phương tiện qua lại; lực lượng chức năng hai bên đã phát hiện và phối hợp giải quyết, xử lý 181 vụ, 419 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.

Trong công tác phối hợp đấu tranh phòng các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy và tội phạm xuyên quốc gia, BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng của bạn phát hiện và triệt phá hàng chục vụ việc, âm mưu lôi kéo đồng bào hai bên biên giới di cư tham gia các hoạt động xấu, âm mưu thành lập “Vương quốc Mông” tự trị. Trong đó, có chuyên án BĐBP tỉnh tham mưu, giúp bạn bắt tên trùm phỉ Su Vi Thò hồi tháng 3/2016, làm tan rã cụm phỉ kết hợp buôn ma túy, tạo tiếng vang lớn, giúp bạn bóc gỡ âm mưu “xưng vương, ly khai, nổi loạn”; được cấp ủy, chính quyền của bạn đánh giá cao. Phối hợp với lực lượng Công an của hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng phá thành công hơn 30 chuyên án, bắt giữ trên 60 đối tượng buôn bán, vận chuyển các chất ma túy qua biên giới; thu giữ 364 bánh hê-rô-in, 65 kg ma túy đá, trên 350 kg bột hê-rô-in, 389.918 viên ma túy tổng hợp, 13 kg hạt thuốc phiện, 10,3 kg nhựa thuốc phiện, 19 quả lựu đạn, 7 khẩu súng các loại, 1 kg vàng, 8 ô-tô, 15 xe máy..., góp phần chặt đứt nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy có vũ khí xuyên quốc gia.

Nhằm tạo sự đoàn kết của nhân dân giáp biên giới hai bên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trực tiếp khâu nối, giới thiệu và tổ chức ký kết kết nghĩa 7 cặp bản hai bên biên giới thuộc 2 huyện Yên Châu (Sơn La) và Xiềng Khọ (Hủa Phăn, Lào); 10 Đồn biên phòng (BĐBP tỉnh) đã kết nghĩa với 4 đại đội biên phòng của nước bạn, thống nhất định kỳ gặp nhau để trao đổi thông tin, giao lưu văn hóa, cùng giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới. Điển hình là chương trình “Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ nhất” và chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” tại huyện Mộc Châu năm 2017. Hằng năm, BĐBP tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang nhiều trang thiết bị vật chất, như máy vi tính, máy thông tin liên lạc; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 450 lượt cán bộ và nhân dân huyện Sốp Bâu, Mường Ét (tỉnh Hủa Phăn) với tổng giá trị trên 400 triệu đồng; xây dựng 1 Trạm xá quân y hữu nghị Việt Nam - Lào; các Đồn biên phòng trong tỉnh nhận đỡ đầu và hỗ trợ học bổng cho 10 cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới của bạn, với số tiền 500.000 đồng/người/tháng. Triển khai các mô hình kinh tế điểm hỗ trợ cho bạn, như trồng chanh leo thương phẩm trên đất dốc; hỗ trợ hàng trăm con bò giống cho nhân dân khu vực biên giới... 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn trên các lĩnh vực; coi trọng nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ, giữ vững nguyên tắc trong hoạt động đối ngoại cho đội ngũ cán bộ chuyên trách; tăng cường quan hệ hữu nghị của nhân dân hai bên biên giới, giữ vững môi trường hòa bình, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới