Nà Lò 2 giữ vững danh hiệu bản văn hóa

Bản Nà Lò 2, xã Huy Hạ (Phù Yên) 6 năm liên tục đạt danh hiệu bản văn hóa. Đây là kết quả của sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Nhân dân bản Nà Lò 2, xã Huy Hạ (Phù Yên) chăm sóc cá.

Ông Nguyễn Văn Tương, Trưởng bản Nà Lò 2, cho biết: Bản có 97 hộ dân, với 446 nhân khẩu, gồm các dân tộc Kinh, Thái, Mường cùng sinh sống. Để xây dựng và giữ vững danh hiệu bản văn hóa, Ban Quản lý bản đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng quy ước, hương ước của bản, trong đó có việc bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, khuyến học, khuyến tài, giữ gìn an ninh trật tự... Xác định phát triển kinh tế là động lực để thúc đẩy các phong trào khác phát triển, bản vận động bà con tích cực thâm canh tăng vụ, đưa giống cây trồng có năng suất, chất lượng vào sản xuất. Đồng thời, tận dụng đất vườn, ruộng trồng thêm rau màu và chuyển đổi diện tích đất nương sang trồng cây ăn quả để tăng thu nhập. Đến nay, toàn bản thâm canh hơn 9,6 ha lúa 2 vụ; 2,2 ha ngô; 13 ha cây ăn quả, chủ yếu là nhãn chín muộn và xoài Đài Loan, do Chương trình 135 hỗ trợ cây giống. Ngoài ra, còn trồng cỏ lấy thức ăn chăn nuôi hơn 100 con trâu, bò nhốt chuồng làm hàng hóa; duy trì nuôi trên 1.000 con gia cầm.

Theo rà soát, thu nhập bình quân ở bản Nà Lò 2 đạt hơn 29 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%. Trong bản xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm từ chăn nuôi đại gia súc, dịch vụ bán hàng tạp hóa, cơ khí gò hàn. Tiêu biểu là gia đình ông Lò Văn Diễn, với mô hình kinh doanh tổng hợp, thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Ông Diễn chia sẻ: Năm 2002, gia đình tôi bắt đầu kinh doanh hàng tạp hóa. Do ở đầu bản, lại nằm ven tuyến tỉnh lộ 114, là cửa ngõ đi các xã lân cận như Huy Tường, Tường Tiến, Tường Phong thuận lợi trong kinh doanh. Vì vậy, gia đình tôi đã mở rộng quy mô cửa hàng, kinh doanh thêm thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày, phát triển thêm dịch vụ sửa chữa xe máy, xe đạp, cuộc sống gia đình ngày càng khá giả.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhân dân bản Nà Lò 2 đã tự nguyện hiến trên 980 m² đất, góp 280 ngày công lao động và 317 triệu đồng bê tông hóa gần 1.700 m đường giao thông nội bản. Công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm, Ban Quản lý bản tuyên truyền, vận động các hộ dân xây dựng chuồng trại chăn nuôi, hầm biogas, công trình vệ sinh đảm bảo “3 sạch”; hằng tuần, phân công người dân quét dọn nhà văn hóa, đường nội bản, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây hoa ven đường trục bản. Hiện, bản có nhà văn hóa khang trang, được trang bị hệ thống loa đài, phục vụ cho các buổi sinh hoạt và thông tin chỉ đạo công việc chung của bản tới bà con. Đội văn nghệ của bản thường xuyên luyện tập để tham gia các buổi giao lưu giữa các bản trong xã và phục vụ nhân dân các dịp lễ, tết. Việc cưới, việc tang và lễ hội được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm, các hủ tục mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi; nhiều năm liền bản được công nhận không có ma túy, không có trường hợp sinh con thứ 3; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 88,6%. Các nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Để giữ vững danh hiệu bản văn hóa, thời gian tới, bản Nà Lò 2 tiếp tục vận động bà con đoàn kết giúp nhau vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc, góp phần cùng xã đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới