Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Chi bộ khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ (Đảng bộ Trường đại học Tây Bắc) có 60 đảng viên, 2 giảng viên cao cấp, 27 giảng viên chính, 14 tiến sĩ, 38 thạc sĩ. Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, Chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc chuyên đề của từng năm; yêu cầu viết bài thu hoạch gắn với chức năng nhiệm vụ. Ngoài ra, còn tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề để cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận làm rõ hơn nội dung chuyên đề, liên hệ với chức trách nhiệm vụ được giao của bản thân và đăng ký cam kết phấn đấu rèn luyện thực hiện.

                      

           

Chi bộ khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ (Trường Đại học Tây Bắc) tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

           

Đồng chí Tiến sỹ Hoàng Ngọc Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ, cho biết: Học Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, Chi bộ đã chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên. Năm 2021, nhà trường đã cử đi đào tạo 10 nghiên cứu sinh trong nước, cử nghiên cứu sinh đi thực tập sinh tại các nước Nhật Bản, Đài Loan, Braxin và tham gia các hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Chi bộ quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển Đảng, đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên trong sinh viên, 5 năm qua, đã kết nạp được hơn 130 đảng viên mới.

           

Với khẩu hiệu “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, việc xây dựng nếp sống văn hóa học đường được Khoa chú trọng, quán triệt tới cán bộ, giảng viên, sinh viên học và làm theo Bác từ những cử chỉ, lời nói, tác phong, cách ăn mặc... nghiêm túc, đúng mực. Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và đạt kết quả tích cực.

           

5 năm qua, Khoa đã chủ trì và tham gia thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, xếp loại xuất sắc; thực hiện 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, xếp loại tốt, như: Đánh giá thực trạng một số giống cây trồng, vật nuôi bản địa chủ yếu ở vùng Tây Bắc Việt Nam; dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực của học sinh phổ thông tỉnh Sơn La; nghiên cứu đặc điểm sinh học, hóa học và tác dụng chống viêm, giảm đau của cây rau gai thối thu hái tại Sơn La... Hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học gần 150 đề tài, trong đó, 100% xếp loại khá, giỏi trở lên. Hằng năm, tổ chức các hội thảo khoa học liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

           

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chi bộ đã chỉ đạo Ban Chủ nhiệm Khoa xây dựng kế hoạch giảng dạy, đào tạo các khóa học, các hệ đào tạo, kết hợp giữa giảng dạy trực tuyến và trực tiếp trên lớp. 5 năm qua, Khoa đã đào tạo hệ chính quy 157 thạc sĩ; đào tạo gần 600 sinh viên có trình độ đại học; 200 sinh viên có trình độ cao đẳng và trên 700 sinh viên đại học hệ vừa học vừa làm. Trong đó, có trên 15% số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc; có nhiều sinh viên của Khoa hiện nay đang đảm nhiệm tốt việc giảng dạy tại các trường phổ thông, tham gia công tác quản lý và tham gia tích cực các hoạt động xã hội ở trên địa bàn công tác. 

           

Đảng viên, Thạc sĩ Phạm Thị Chuyên, Phó trưởng bộ môn Hóa học, chia sẻ: Học và làm theo Bác, tôi đã đăng ký nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học. Trong năm nay, tôi đã thực hiện nghiên cứu sinh chuyên ngành hóa phân tích tại Đại học Sư phạm Hà Nội; 1 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế; 3 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước. Tham gia hoạt động kết nối cộng đồng, tổ chức ngoại khóa về tìm hiểu các kiến thức hóa học cho các em học sinh tại Trường THPT Tông Lệnh...

           

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới từng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới