Mộc Châu trước thềm các sự kiện lớn

Năm 2017, tại huyện Mộc Châu sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn, trong đó có Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017 và một số hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”. Để chuẩn bị cho các sự kiện này, huyện Mộc Châu đã và đang nỗ lực lập lại trật tự, chỉnh trang đô thị, tạo ấn tượng tốt với du khách, đại biểu đến tham dự.

Công nhân của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La - Chi nhánh

Mộc Châu sửa chữa hệ thống đèn trang trí tại đường Trần Huy Liệu (Mộc Châu).

Ngay từ những ngày đầu tháng 4, huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng ra quân lập lại trật tự xây dựng và đô thị, dọn dẹp vệ sinh, trang trí khánh tiết. Đồng thời, ban hành tiêu chí xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, văn minh trên địa bàn; treo băng rôn, biểu ngữ quảng bá sự kiện trên các trục đường chính; hoàn thành việc chỉnh trang, sửa chữa các di tích lịch sử văn hóa và các tuyến đường đi đến các điểm tham quan du lịch. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường Mộc Châu phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La - Chi nhánh Mộc Châu thực hiện công tác quản lý hè phố, lòng đường; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đường; tháo dỡ các bục, bệ lên xuống vỉa hè; xóa quảng cáo rao vặt, panô, băng rôn trái quy định; tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy lấn chiếm hành lang giao thông; thu gom đất đá, vật liệu xây dựng đảm bảo đường thông, hè thoáng, phục vụ tốt công tác an toàn giao thông đô thị.

Đặc biệt, chú trọng tới việc đầu tư trồng mới cây xanh, cải tạo các hệ thống trang trí, cây cảnh, tạo mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện, như: tháo dỡ các loại dây chăng trên thân cây, quét vôi gần 1.000 gốc cây; cắt tỉa, trồng cây xanh, cây cảnh tại 17 bồn hoa, vườn hoa, tiểu công viên; thay thế, sửa chữa gần 100 bộ bóng điện đã hỏng; lắp đặt, sửa chữa 10 dây văng trang trí ngang đường của các tuyến đường chính, các nút giao thông và vòng xuyến ngã ba đường mới; tăng cường công tác lau rửa tường đá ốp khu vực Hang Dơi và dốc 75; sửa chữa vỉa hè, đoạn cống hư hỏng hay bị ngập úng trong mùa mưa và hệ thống điện, đèn màu trang trí tại các điểm công cộng, tuyến phố chính của 2 thị trấn, tạo điểm nhấn, sự chú ý của nhân dân, du khách và các đại biểu về dự hội nghị.

Các sự kiện diễn ra tại Mộc Châu đều có quy mô lớn với sự tham dự của nhiều đại biểu trong nước và quốc tế, đặc biệt là điểm đến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào các dự án trọng điểm của tỉnh. Việc chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo điểm nhấn về một Mộc Châu xanh - sạch - đẹp, thân thiện, góp phần tạo nên thành công của các sự kiện, tạo ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất Sơn La nói chung và huyện Mộc Châu nói riêng. Hy vọng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của chính quyền, nhân dân huyện Mộc Châu, các sự kiện lớn diễn ra tại vùng đất cao nguyên sẽ thành công tốt đẹp.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.