Mộc Châu, Quỳnh Nhai: Lượng du khách tham quan du lịch tăng cao

Trong tháng 8, lượng khách tham quan du lịch đến Mộc Châu tăng cao, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch đạt hiệu quả.

 Đông đảo du khách đến Mộc Châu tham dự các hoạt động của Ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2017.

Toàn huyện, đã đón 897.500 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; doanh thu xã hội ước đạt 807,7 tỷ đồng. Riêng dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, huyện Mộc Châu đón trên 50.000 lượt khách du lịch đến tham dự các hoạt động của Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2017. Từ đầu năm đến nay, huyện Mộc Châu đã tổ chức thành công Lễ hội Hết Chá, Lễ hội Cầu Mưa, Ngày hội hái quả huyện Mộc Châu lần thứ IV, Hội trà Cao nguyên Mộc Châu lần thứ II và Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2017... góp phần thúc đẩy du lịch phát triển.

8 tháng qua, huyện Quỳnh Nhai đã đón 30.400 lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó có hơn 1.500 lượt khách quốc tế (tăng gấp đôi so với cả năm 2016). Theo đánh giá, lượng du khách tăng là do huyện quảng bá mở rộng tiềm năng du lịch, triển khai tổ chức nhiều hoạt động: Lễ hội đua thuyền, Lễ hội gội đầu... lồng ghép các nội dung văn nghệ quần chúng, trò chơi dân gian, thi người đẹp...

Du khách đến tham dự Lễ hội đua thuyền năm 2017 tại huyện Quỳnh Nhai.

Để thu hút khách du lịch đến tham quan, trong thời gian tới, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch; tập trung xây dựng bản du lịch cộng đồng; khôi phục, phục dựng các lễ hội truyền thống, di tích lịch sử như: Di tích mộ nàng Ủa tại xã Mường Sại, Di tích khảo cổ tại xã Chiềng Khoang; mở các dịch vụ du lịch khám phá, mạo hiểm...

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới