Mộc Châu: 2 học sinh bị thương nặng do nổ bom bi

Sáng 3/8, tại xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, đã xảy ra một vụ nổ bom bi làm 2 học sinh bị thương nặng.

 

2 cháu bé được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên.
Ảnh: Văn Sỹ (Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên)

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Phiêng Luông, lúc 9 giờ 45 phút, xã nhận được tin báo 2 học sinh, sinh năm 2015 và 2018, trú tại bản Phiêng Hạ bị thương do nhặt được bom bi và bom bị nổ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, hai cháu đã được chính quyền, lực lượng chức năng và người nhà đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hai cháu bị đa chấn thương, tổn thương nghiêm trọng phần bụng, chân, tay, sọ não…, phải chuyển lên điều trị tại bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Qua sự việc cho thấy, cần tiếp tục tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn cho người dân, nhất là các em nhỏ, khi gặp phải bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, như không cho trẻ em tham gia rà tìm sắt vụn, phế liệu chiến tranh; tuyệt đối không được đụng chạm, cầm, ném hoặc di chuyển bom mìn, vật nổ, vật lạ, khi nhìn thấy phải báo ngay với người lớn; không được dùng sỏi đá, que, gậy hoặc những vật khác để ném, đạp vào bom mìn, vật nổ, vật lạ; không được cưa, đục, tháo gỡ hoặc đốt cháy bom mìn, vật nổ, vật lạ; không được đi vào những vùng đã có biển báo cấm, biển báo nguy hiểm...

 

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới