Mít tinh hưởng ứng “Ngày thế giới không thuốc lá 31-5”

Ngày 28-5, tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày thế giới không thuốc lá 31-5” và “Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc từ ngày 25-31 tháng 5”, với chủ đề “Thực hiện đóng gói thuốc lá bằng bao bì trơn”, nhằm làm giảm sự hấp dẫn của các sản phẩm thuốc lá, hạn chế việc quảng cáo trên bao bì sản phẩm thuốc lá, trên 1.000 cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên đã tham dự Lễ mít tinh.

 

                                    Các lực lượng diễu hành tuyên truyền “Ngày thế giới không thuốc lá 31-5”.                                                

 

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có khoảng 6 triệu người chết vì những bệnh liên quan tới việc sử dụng thuốc lá. Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có số lượng người sử dụng thuốc lá cao hàng đầu thế giới. Tỷ lệ hút thuốc lá, thuốc lào hiện nay tính trên tổng dân số từ 15 tuổi trở lên là 23,8%, tương đương 15,3 triệu người. Đa số người hút thuốc lá thuộc độ tuổi lao động từ 25-50 tuổi. Tỷ lệ hút thuốc lá ở nông thôn cao hơn so với thành thị; người nghèo có tỷ lệ hút thuốc lá cao hơn người giàu. Số người phải thường xuyên tiếp xúc khói thuốc lá thụ động ở mức cao với tỷ lệ bị phơi nhiễm khói thuốc lá tại gia đình là 67,6% và tại nơi làm việc là 49%. Đặc biệt, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá ở nhà của phụ nữ gần 70%, của trẻ em gần 50%.

Tại lễ mít tinh, Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm và đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Xử phạt nghiêm các hành vi, vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định...

Ngay sau Lễ mít tinh, các đại biểu tham gia buổi lễ đã diễu hành tuyên truyền công tác phòng chống tác hại thuốc lá trên các tuyến đường chính của Thành phố.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới