Mang xuân đến mọi nhà

Đã thành thông lệ, mỗi độ Tết đến Xuân về, Hội Chữ thập đỏ tỉnh lại phát động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Từ phong trào này, nhiều hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam hoàn cảnh khó khăn đã ấm lòng hơn trong sự sẻ chia khó khăn của những tấm lòng hảo tâm.

 

Tình nguyện viên chữ thập đỏ và nhân dân cùng gói bánh chưng gửi tặng các hộ khó khăn của huyện Mường La.

 

Vào những ngày cuối năm, tại trụ sở Hội CTĐ tỉnh các cán bộ, hội viên luôn tất bật, chuẩn bị những gói quà Tết. Đồng chí Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh thông tin: Cứ vào tháng 12 âm lịch hằng năm, Hội CTĐ tỉnh tổ chức phát động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc dam cam” gắn với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Mỗi cơ sở hội, tùy vào điều kiện thực tế để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, các tổ chức, những tấm lòng hảo tâm ủng hộ tiền, vật chất, chung tay chăm lo Tết cho đồng bào nghèo, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam... Việc tổ chức ủng hộ được triển khai dưới các hình thức: “Hũ gạo tình thương”, “Áo ấm tình thương”, “Bát gạo tình thương”... “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, các cán bộ, hội viên chữ thập đỏ đang cố gắng để người nghèo trong tỉnh có được những món quà thiết yếu đón Tết cổ truyền của dân tộc

Nhiều món quà từ thiện đã đến được với người dân, đây là niềm vui của người nghèo, của nạn nhân chất độc da cam và những thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động nhân đạo từ thiện còn góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, trong năm qua, thông qua phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, các cấp hội đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho trên 20.000 lượt đối tượng và hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người yếu thế trong xã hội, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với nước, trị giá hơn 5,6 tỷ đồng; trao 30 chiếc xe đạp cho 30 học sinh hiếu học tại huyện: Phù Yên, Mộc Châu và Thành phố; cấp phát hơn 3.000 đôi giày cho học sinh tiểu học thuộc các huyện: Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai; tặng 314 chiếc chăn, 314 áo sơ mi cho người dân xã Háng Đồng (Bắc Yên)... Hiện nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh còn xây dựng và thành lập các mô hình nhân đạo mới, tiêu biểu như: Quỹ “Nồi cháo tình thương”; Câu lạc bộ “Hành trình đỏ”... Từ những mô hình nhân đạo này, đã có hàng trăm triệu đồng tiền mặt, 2.000 bộ quần áo, sách vở, hàng trăm tấn gạo... được chuyển trao cho những gia đình khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp hội duy trì thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Dự án “Ngân hàng bò” được triển khai đã giúp đỡ các hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo. Đến nay, dự án đã phát triển được 884 con bò...

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra thiên tai, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Do vậy, hằng năm, Hội chỉ đạo các cấp hội cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Khi xảy ra các vụ việc, Hội luôn là một trong những lực lượng có mặt đầu tiên để hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Đặc biệt, trận lũ quét xảy ra trên địa bàn huyện Mường La rạng sáng ngày 3/8/2017 đã gây thiệt hại trên 711 tỷ đồng, làm 12 người chết, 3 người mất tích, 15 người bị thương... Ngay sau khi lũ quét xảy ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức các hoạt động cứu trợ khẩn cấp; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Mường La thăm hỏi và hỗ trợ cho các gia đình có người bị chết và mất tích, gia đình có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn và hư hỏng nặng, hỗ trợ bước đầu số tiền 159 triệu đồng. Đồng thời, Hội làm tốt chức năng là cầu nối, điều phối các hoạt động cứu trợ, hướng dẫn các tổ chức ủng hộ tiền, hàng cứu trợ kịp thời và hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Đã tiếp nhận, điều phối và dẫn các đoàn Hội CTĐ các tỉnh, các tổ chức, cá nhân đến cứu trợ trực tiếp và chuyển trao số tiền hơn 10 tỷ đồng tiền mặt; các loại hàng hóa trị giá trên 1 tỷ đồng; phối hợp làm 1 điểm trường lắp ghép tại bản Piệng, xã Nặm Păm, trị giá 300 triệu đồng; dựng 4 nhà lắp ghép cho người dân, trị giá 280 triệu đồng...

Để chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, Xuân Mậu Tuất 2018, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình trao tặng quà tết cho đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ tại huyện Mường La. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, chung tay cùng đồng bào vùng lũ đón Tết, Ban tổ chức đã vận động, quyên góp, ủng hộ 100 suất quà Tết cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại huyện Mường La, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ còn gói 200 chiếc bánh chưng gửi tặng các hộ khó khăn của huyện... 

Những hoạt động nhân đạo, từ thiện thấm đượm ý nghĩa nhân văn sâu sắc và truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo, nạn nhân da cam, người già không nơi nương tựa có niềm vui trọn vẹn hơn khi Tết đến, xuân về.

Quỳnh Ngọc
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới