Mai Sơn: Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

Ngày 20/8, Hội Cựu chiến binh huyện Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Hội CCB huyện Mai Sơn hiện có 30 cơ sở hội, 398 chi hội, với trên 5.700 hội viên. Thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội hơn 69 tỷ đồng, cho gần 2.500 hộ hội viên vay phát triển kinh tế; xây dựng quỹ Hội gần 2 tỷ đồng cho hội viên vay luân chuyển không tính lãi để chăn nuôi, sản xuất. Năm 2018, toàn huyện có trên 700 hộ hội viên CCB có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên; 146 hộ CCB có mô hình trang trại, gia trại tiêu biểu SXKD giỏi các cấp... Trong phong trào thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội CCB đã vận động gia đình hội viên hiến trên 8.800 m2 đất để làm đường giao thông, công trình điện và các công trình phúc lợi khác; tuyên truyền vận động hội viên, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện ủng hộ xóa nhà tạm dột nát cho 78 hội viên CCB nghèo; 98,52% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa…

Lãnh đạo huyện Mai Sơn trao Giấy khen cho các tập thể.

Hội nghị đã bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội thi đua Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI. Đồng thời, phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Nhân dịp này, UBND huyện Mai Sơn đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới