Mai Sơn: Đưa vào sử dụng nhà lớp học điểm trường bản Thẳm; Giải cầu lông thanh thiếu niên và trung, cao tuổi năm 2018

Huyện Thanh Trì (thành phố Hà Nội) phối hợp với huyện Mai Sơn vừa tổ chức bàn giao công trình lớp học điểm trường bản Thẳm, Trường Tiểu học Chiềng Ve, xã Chiềng Ve (Mai Sơn).

 

Bàn giao công trình lớp học điểm trường bản Thẳm, Trường Tiểu học Chiềng Ve (Mai Sơn).

Khởi công xây dựng từ ngày 5/3 đến 15/4/2018, công trình lớp học điểm trường bản Thẳm gồm các hạng mục: 2 phòng học xây cấp 4 (42 m2/phòng), mái lợp tôn lạnh, nền lát gạch hoa… Tổng kinh phí 400 triệu đồng. Trong đó, huyện Thanh Trì vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ 150 triệu đồng, huyện Mai Sơn hỗ trợ 250 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục. Ngoài ra, huyện Thanh Trì đã tặng Trường 2 bảng lớp học, 2 bộ bàn ghế giáo viên, 36 bộ bàn ghế học sinh, tổng trị giá trên 40 triệu đồng.

 

Một trận thi đấu tại Giải cầu lông thanh thiếu niên và trung, cao tuổi huyện Mai Sơn năm 2018.

Trong 3 ngày (18 đến 20/5), Ban Tổ chức các giải thi đấu thể thao huyện Mai Sơn đã tổ chức Giải cầu lông thanh thiếu niên và trung, cao tuổi năm 2018. Tham dự Giải có trên 120 vận động viên, thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện.

Các vận động viên thi đấu 5 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ ở các nhóm tuổi: Dưới 9 tuổi; 10-11 tuổi; 12-13 tuổi; 14-15 tuổi; 16-17 tuổi; 18-35 tuổi; 36-40 tuổi; 41-45 tuổi; 46-50 tuổi; 51-55 tuổi; 56-60 tuổi và 61 tuổi trở lên. Đây là giải truyền thống thường niên hằng năm, nhằm lựa chọn các vận động viên có thành tích cao tham dự Giải cầu lông thanh thiếu niên tỉnh.

Kết thúc Giải, Ban tổ chức đã trao 40 giải nhất, 40 giải nhì, 40 giải ba cho các VĐV và đôi VĐV đoạt giải.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới