Lốm Khiêu giữ vững danh hiệu bản văn hóa

Tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, từ năm 2015 đến nay, bản Lốm Khiêu, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai luôn giữ vững danh hiệu bản văn hóa.

 

 

100% trẻ em bản Lốm Khiêu, xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) được đi học đúng độ tuổi.

 

Là bản vùng cao, Lốm Khiêu hiện có 75 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Trong phát triển kinh tế, Ban quản lý bản đã vận động bà con chuyển đổi diện tích đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân. Với lợi thế diện tích chăn thả rộng rãi, bà con tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, với gần 200 con trâu, bò và gần 3.000 con gia cầm các loại. Thu nhập bình quân đạt trên 20 triệu đồng/người/năm; đến nay bản chỉ còn 9 hộ nghèo.

 

Gia đình ông Sùng Sến Cáu hiện nuôi 4 con trâu, bò, 30 con dê và gần 100 con gia cầm làm hàng hoá, thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm. Ông Cáu chia sẻ: Được tham gia các buổi tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, năm 2018, gia đình tôi đã chuyển đổi 3 ha trồng ngô năng suất thấp sang trồng cây xoài Đài Loan, nhãn ghép xen cây cà phê, hiện cây ăn quả phát triển tốt, dự kiến năm nay cho quả bói.

 

Còn gia đình ông Sùng Vả Mua hiện có trên 20 con trâu, bò. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn gia súc phát triển tốt, mỗi năm bán từ 3-5 con trâu, bò, thu nhập gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, ông Mua còn cho 4 hộ trong bản nuôi giẽ con giống để phát triển đàn gia súc.

 

Phong trào văn nghệ, thể thao đã đi vào đời sống người dân trong bản. Hiện bản Lốm Khiêu có 2 đội văn nghệ và đội bóng chuyền, bóng đá thường xuyên tập luyện, thi đấu, giao lưu với các bản trong xã vào các dịp lễ, tết. Nhân dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước trong việc cưới, việc tang; con trẻ trong độ tuổi đi học đầy đủ… Chi đoàn, chi hội phụ nữ bản nhận tự quản các con đường ngõ xóm, nhà văn hóa, nên luôn sạch sẽ, phong quang...

 

Bên cạnh đó, Ban Quản lý bản luôn quan tâm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy. Đưa nội dung phòng chống ma túy vào quy ước, hương ước của bản để người dân tự giác chấp hành. Hằng năm, bản đã tổ chức cho 100% số hộ dân ký cam kết thực hiện không buôn bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Lực lượng Công an xã thường xuyên phối hợp với các nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự của bản tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn, nắm chắc từng đối tượng có biểu hiện bất thường; phát động nhân dân tố giác tội phạm... Nhờ vậy, từ năm 1992 đến nay, bản được công nhận không có ma túy.

 

Với sự đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bản Lốm Khiêu đã trở thành điểm sáng trong thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của xã Mường Giàng .

Anh Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới