Lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Theo số liệu thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, trung bình 1 năm toàn tỉnh có khoảng 7,2% số phụ nữ mang thai thực hiện sàng lọc trước sinh (phát hiện 2,3% trường hợp có dấu hiệu thai bất thường); 2,3-6,45% tổng số trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh, trong đó 2-13,2% số trẻ được phát hiện ra bệnh thiếu men G6PD (bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể X) và bệnh suy giáp trạng bẩm sinh.

 

Cán bộ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh phát tờ rơi cho phụ nữ về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh.

 

Có thể khắc phục được những hậu quả nặng nề do dị tật gây ra cho trẻ bằng cách thực hiện các xét nghiệm sàng lọc sơ sinh trong vòng 48 giờ sau khi sinh, giảm tỷ lệ khuyết tật và tử lệ tử vong không đáng có ở trẻ sơ sinh. Song, việc làm này chưa nhận được sự hưởng ứng của đại đa số người dân, do vậy còn khoảng 2% trong tổng số trẻ được sinh ra trong 1 năm mắc các bệnh bẩm sinh, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sau này của trẻ.

Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh được thực hiện bằng cách đo thính lực, nhĩ lượng và lấy máu gót chân của trẻ, nhằm tầm soát phát hiện sớm các bệnh lý liên quan đến rối loạn chuyển hóa, nội tiết và các bệnh tật bẩm sinh, như: Thiếu men G6PD, thiểu năng trí tuệ, tăng tuyến thượng thận bẩm sinh, suy giáp bẩm sinh, tan máu bẩm sinh...  Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về sự cần thiết và lợi ích của việc sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Hơn nữa, chỉ có số ít cán bộ y tế trực tiếp đảm nhiệm công tác sản khoa tại các bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện được tập huấn lĩnh vực này, còn lại hầu hết cán bộ y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở chưa được đào tạo chuyên sâu về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân thực hiện sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh hiệu quả chưa cao, nên tỷ lệ người tham gia sàng lọc đạt thấp.

Trước thực tế trên, Sở Y tế đã cử cán bộ tham gia khóa đào tạo siêu âm sàng lọc trước sinh cơ bản, nâng cao tại tuyến y tế Trung ương; tổ chức hội thảo để bàn bạc, thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác này, giúp cán bộ y tế có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, chuyển giao 11 máy siêu âm cho 9/12 huyện, thành phố, phục vụ công tác sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, trong đó máy siêu âm 2D cho 8 huyện và máy siêu âm 3D cho 3 huyện, thành phố. Tính từ cuối năm 2013 đến nay, Sở Y tế đã phối hợp với Trung tâm chẩn đoán trước sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, kỹ thuật lấy mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh cho 116 cán bộ y tế các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện. Chỉ đạo y tế tuyến huyện, xã tuyên truyền, vận động lồng ghép gần 6.900 buổi cho 118.390 lượt người về lợi ích của sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Ngoài  ra, còn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã; cấp phát 9.600 tờ rơi tuyên truyền về các loại bệnh: Thalassemia (bệnh tan máu di truyền bẩm sinh), suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD... giúp nhân dân hiểu rõ tác hại của các loại bệnh này để tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh. 5 năm qua, các cơ sở y tế trong tỉnh đã siêu âm sàng lọc trước sinh cho 11.680 phụ nữ mang thai, phát hiện 276 trường hợp có dấu hiệu thai bất thường; sàng lọc 114.440 trẻ sơ sinh, phát hiện 321 trẻ mắc bệnh suy giáp trạng bẩm sinh và thiếu men G6PD.  

Để giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích của việc sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, nhằm thực hiện tầm soát các bệnh tật bẩm sinh, giảm tỷ lệ khuyết tật và tử vong không đáng có ở trẻ sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số, ngành Y tế tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các địa phương trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản và lợi ích của công tác này. Tiếp tục biên soạn, phát hành tờ rơi tuyên truyền về việc có thể khắc phục được những hậu quả nặng nề do dị tật gây ra cho trẻ qua việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh; phát hiện được hội chứng down, tim bẩm sinh... Cùng với đó, tăng cường tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sàng lọc, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ y tế các cấp, nhất là nữ hộ sinh tại các trạm y tế và cộng tác viên dân số các bản... Phấn đấu đến năm 2020 có 30% số trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh và đến năm 2030 có 70% số trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh (10% sàng lọc miễn phí, 60% xã hội hóa)...

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.