Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực

Chiều 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam, bà Tòng Thị Phóng đã có cuộc trao đổi với bà Maria Luiza Riberio Viotti (Ma-ri-a Lu-xa Ri-bê-ri-ô Vi-ô-ti), Chánh Văn phòng Tổng Thư ký LHQ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự khai mạc 
phiên điều trần thường niên giữa Liên minh Nghị viện Thế giới và Liên hợp quốc. 

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng đã thông báo với bà Riberio Viotti về tình hình chính trị kinh tế của Việt Nam. Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng cho biết sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, thay đổi đời sống mọi mặt của người dân: kinh tế tăng trưởng ở mức tương đối cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tình hình chính trị và xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại được mở rộng và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Hiện nay, Quốc hội khóa XIV ngày càng đổi mới, thực hiện tốt chức năng của cơ quan lập pháp, giám sát tối cao trong hệ thống chính trị Việt Nam, đại diện cho quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Trong xu thế hội nhập toàn diện vào đời sống kinh tế-chính trị quốc tế, hoạt động ngoại giao nghị viện của Việt Nam cũng được đẩy mạnh. Việt Nam đã tham gia đầy đủ và có trách nhiệm tại các cơ chế hợp tác liên nghị viện khu vực. Điều này được thể hiện qua việc Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) 132 (tháng 3/2015) và sắp tới sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề IPU khu vực châu Á-Thái Bình Dương về “Thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững về Biến đổi khí hậu”vào giữa tháng 5/2017, trước kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng đánh giá cao vai trò trung tâm và những nỗ lực của LHQ trong việc xây dựng hệ thống các quy định, chuẩn mực của luật pháp quốc tế trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy giải quyết các thách thức toàn cầu, thúc đẩy các nước tham gia gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, trong đó có Chương trình nghị sự 2030 về các Mục tiêu Phát triển bền vững; các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng gửi lời cảm ơn tới LHQ, và các cơ quan của LHQ tại Việt Nam đã tích cực hợp tác với Việt Nam, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, ưu tiên cho Việt Nam, qua đó đóng góp vào các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là trên các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc và bảo vệ trẻ em,... Thông qua bà Riberio Viotti, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng gửi tới TTK LHQ Antonio Guterres (An-tô-ni-u Gu-te-rết) lời mời sang thăm Việt Nam trong năm 2017, đặc biệt là vào dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và cũng là dịp kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập LHQ (1977-2017).

Về phần mình, Chánh Văn phòng TTK LHQ Riberio Viotti đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong LHQ cũng như vai trò của Quốc hội Việt Nam trong IPU. Bà Riberio Viotti nhấn mạnh rằng Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực, do đó, Việt Nam đang và sẽ có những đóng góp tích cực vào tiến trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững trong Chương trình Nghị sự 2030.

Cũng tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội và Chánh Văn phòng TTK LHQ đã cùng trao đổi về những thách thức bên trong và bên ngoài đối với sự phát triển của Việt Nam. Thay mặt ban thư ký LHQ, bà Riberio Viotti đã gợi ý một nhóm giải pháp cho Việt Nam bao gồm: quản trị nhà nước tốt; phát triển và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao; và đổi mới thủ tục hành chính.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại trụ sở phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng đã có cuộc trao đổi với một số giáo sư hàng đầu của Mỹ - Giáo sư Jerome Cohen (Giê-rôm Cô-hen), Đại học Luật New York; Giáo sư Thomas Vallely (Thô-mát Va-lơ-li) và Giáo sư David Dapice (Đây-vít Đa-pi), Đại học Harvard. Phó Chủ tịch đã trao đổi với các giáo sư về tình hình chính trị của nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung; nghe các giáo sư phân tích về những tác động của những chính sách của chính quyền mới đối với quan hệ của Mỹ với các nước lớn và các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Các giáo sư bày tỏ hy vọng rằng chính sách xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương của cựu Tổng thống Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) sẽ không có sự thay đổi dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, song mức độ can dự của Mỹ vào khu vực có thể có sự thay đổi dựa trên tình hình thực tế trong quan hệ với từng nước. Về vấn đề Biển Đông, các giáo sư cho rằng chính quyền mới của Mỹ sẽ tiếp tục tham gia đảm bảo tự do hàng hải tại vùng biển này vì Mỹ có lợi ích quan trọng ở đây./. 
 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.