Lễ tạ pháp khóa an cư kết hạ

Ngày 10/9, tại Chùa Trúc lâm Hưng quốc (phường Chiềng Sinh, Thành phố), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ tạ pháp khóa An cư kết hạ Phật lịch 2563 - dương lịch 2019.

Lễ tạ pháp khóa An cư kết hạ Phật lịch 2563 - dương lịch 2019.

An cư kết hạ là truyền thống tập trung tu học của Tăng đoàn từ thời Đức Phật còn tại thế và được duy trì cho đến ngày nay. Trường hạ Phật giáo Sơn La tại Chùa Trúc lâm Hưng quốc là trường hạ tập trung cho các tăng ni trong toàn tỉnh và một số tỉnh bạn. Đây là khóa An cư kết hạ đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La, trong thời gian gần 3 tháng an cư (từ 17/6 đến 10/9), với phương châm “Phúc tuệ song tu” toàn thể hành giả an cư đã nỗ lực tịnh tu tam nghiệp, lấy kinh văn làm tôn chỉ hành trì. Các tăng ni duy trì thời khóa công phu lễ bái theo quy củ thiền môn, trau dồi các kiến thức về Kinh luật luận, kiến thức xã hội và kiến thức pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo; lấy Luật phật làm nền tảng, việc tu đi đôi với việc học, tự lợi đi đôi với lợi tha, bảo đảm đúng tinh thần lục hòa cộng trụ, vô ngã vị tha. Qua đó, nâng cao kiến thức và đạo hành của tăng ni và là cơ sở để tính tuổi đạo của tăng ni phật giáo. Cũng tại khóa an cư, các tăng ni đã tham gia lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa tại một số địa phương trong tỉnh, thể hiện tinh thần tốt đời, đẹp đạo.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới