Lễ trao tặng kim loại đồng đúc Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc”

Ngày 6/8, tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai Vimico, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ bàn giao kim loại đồng đóng góp đúc tượng “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” cho tỉnh Sơn La.

Lễ trao tặng kim loại đồng đúc Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc”.

Dự lễ bàn giao có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Tại buổi lễ, tỉnh Lào Cai đã trao 20 tấn kim loại đồng đóng góp để đúc tượng “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” tại tỉnh Sơn La. Việc tỉnh Lào Cai ủng hộ kim loại đồng để đúc Tượng thể hiện ước nguyện thiêng liêng của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc nói chung, tỉnh Lào Cai nói riêng, để ghi dấu ấn một sự kiện lịch sử đặc biệt – Bác Hồ lên thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Đồng thời, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tinh thần cách mạng, lòng tự hào dân tộc và thể hiện niềm tin tưởng tuyệt đối của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc vào sự lãnh đạo của Đảng, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đối với Bác Hồ kính yêu và tỉnh Sơn La.

Ngay sau buổi lễ, 20 tấn kim loại đồng được vận chuyển đến cơ sở đúc đồng tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để chuẩn bị cho việc đúc Tượng.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới