Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào

Chiều ngày 18/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu đang có chuyến thăm và tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào.

Đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước; cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay. Đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn đã thông báo với Tổng Bí thư một số nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng của Lào gần đây; khẳng định Lào sẽ cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn dẫn đầu sang thăm và dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào, thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu mà Lào đã giành được trong thời gian qua, nhất là sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết  Đại lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới ở Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng cùng với những thành tựu quan trọng của mỗi Đảng, mỗi nước, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư đề nghị hai bên tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó tiếp tục tăng cường và đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, phối hợp chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, thúc đẩy và nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - kỹ thuật, nâng cao chất lượng hợp  tác giữa các bộ, ngành, địa phương.

* Chiều nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp đồng chí Phankham Viphavanh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phankham Viphavanh, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào sang Việt Nam dự các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong thời gian qua. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã hy sinh xương máu, hết lòng ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Chủ tịch nước tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII. 

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, nhất là thành công của Cuộc họp hai Bộ Chính trị 2017, Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và những chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây. Chủ tịch nước thông báo, tháng 5 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam và Lào tới các bộ, ban ngành và địa phương của Việt Nam nhằm tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thực chât, vì lợi ích của nhân dân hai nước. 

Về các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017 đang được các bộ, ban, ngành và địa phương hai nước tích cực triển khai, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn các hoạt động kỷ niệm sẽ có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu một cách sâu sắc, toàn diện về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ nay đến cuối năm 2017 đúng theo tinh thần Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra, để Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017 thực sự là dấu ấn sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước về quan hệ đặc biệt thủy chung, trong sáng, mẫu mực, hiếm có Việt Nam - Lào. 

Qua đồng chí Phankham Viphavanh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith (Bun-nhăng Vo-la-chít) và các đồng chí Lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Lào anh em. 

Về phần mình, đồng chí Phankham Viphavanh cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành cho đoàn sự đón tiếp thân tình, trọng thị, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị anh em giữa hai nước Lào và Việt Nam; chuyển đến Chủ tịch nước lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. 

Bày tỏ vui mừng sang Việt Nam dự các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017, đồng chí Vanpham Viphavanh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan hai nước trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Đồng tình với ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm giữa hai nước trong năm 2017, đồng chí Phankham Viphavanh nhấn mạnh ý nghĩa của việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam. 

Đồng chí Phankham Viphavanh bày tỏ vinh dự nhân dịp này được thay mặt các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào trao huân chương cao quý nhất của Đảng, Nhà nước Lào tặng các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhằm ghi nhận công lao to lớn trong việc góp phần vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó keo sơn Lào - Việt Nam, cũng là thể hiện lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sự giúp đỡ, ủng hộ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

** Tiếp đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào sang thăm Việt Nam tham dự các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam -Lào 2017. 

Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh bày tỏ vui mừng và vinh dự sang Việt Nam dự các hoạt động kỷ niệm và trao Huân chương Vàng Quốc gia và Huân chương Tự do hạng Nhất những phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước Lào tặng các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam; chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tặng Huân chương Vàng Quốc gia Lào. 

Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh cho rằng, kết quả hợp tác Việt – Lào chủ yếu phụ thuộc vào sự chỉ đạo của Chính phủ hai nước trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác. Trong thời gian qua, Lào đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn của Việt Nam, qua đó, đạt nhiều thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mình. 

Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ quý báu, kịp thời, hiệu quả của Việt Nam, trong đó có việc Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng trụ sở Quốc hội. Đây được xem là món quà hết sức ý nghĩa đối với Lào. 

Nhấn mạnh tình cảm anh em thủy chung, trong sáng Việt Nam – Lào, Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam đã đạt được với vị thế, uy tín ngày càng nâng cao trên diễn đàn khu vực và quốc tế mà tiêu biểu là việc Tổng thống Mỹ mời Thủ tướng Việt Nam sang thăm. Cho rằng những thành tựu của Việt Nam là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với Lào, Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm để Lào coi đây là cơ sở trong quá trình phát triển của mình. 

Trân trọng cảm ơn tình cảm mà Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh dành cho Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc Việt Nam hỗ trợ Lào xây trụ sở Quốc hội là công trình quan trọng, là một biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Việt Nam sẽ phối hợp thật tốt với phía Lào trong việc xây dựng công trình này. 

Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hai nước gìn giữ mối quan hệ Việt – Lào; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, gia tăng kim ngạch thương mại song phương. Mặc dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào trong xây dựng và phát triển đất nước. 

Cho rằng cả Việt Nam và Lào đều có chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội trong thời gian qua nhưng vẫn còn là những nước nghèo, Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách pháp luật, cải cách hành chính để giải phóng sức sản xuất và có bước phát triển mới trong hội nhập quốc tế. Hai bên sẽ tiếp tục học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phát triển này


*** Cũng trong chiều 18/7, tại buổi tiếp đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào; đồng thời thông báo về các sự kiện đã được hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước tổ chức trong thời gian qua để thực hiện Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Trong đó có 4 sự kiện được tổ chức tại tỉnh Sơn La mà Chủ tịch Quốc hội hai nước cùng tham dự, đó là: Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại Lao Khô; Lễ trao tặng Huân chương cho Lãnh đạo 15 tỉnh có chung đường biên giới và hợp tác với Lào; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào và tổ chức Hội thảo kinh nghiệm thực hiện chức năng quyết định và giám sát về lĩnh vực đất đai của Hội đồng nhân dân. Các hoạt động này đã thành công tốt đẹp góp phần tích cực vào quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn chân thành khi được Đảng, Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương Vàng quốc gia cao quý. Phó chủ tịch nước Lào, Phăn-khăm Vị-phả-văn nhất trí với những đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về những hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; cảm ơn phía Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo để các hoạt động này thành công tốt đẹp. 

Đánh giá cao sự đóng góp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong việc vun đắp mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào, đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn khẳng định, việc Đảng, Nhà nước Lào quyết định trao tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Huân chương Vàng quốc gia cao quý chính là sự ghi nhận những công lao to lớn và biểu thị tấm lòng biết ơn sâu sắc của Lào về những đóng góp ấy.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó chủ tịch nước Lào Phăn-khăm Vị-phả-văn cùng nhất trí rằng, quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước là tài sản vô giá mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cần giữ gìn, phát huy, nhất là việc tuyên truyền để thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ, bảo vệ và làm cho mối quan hệ ấy ngày càng tốt đẹp hơn./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới