Kỷ niệm 7 năm Cù Lao Chàm-Hội An được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới

Ngày 26/5, tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), TP.Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP.Hội An phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 7 năm Cù Lao Chàm - Hội An được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới (26/5/2009-26/5/2016).

Các ca nô mang theo nhiều du khách xuất phát từ Cửa Đại, TP.Hội An ra đảo Cù Lao Chàm
 chào mừng sự kiện 7 năm Cù Lao Chàm được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyền thế giới

Tham dự sự kiện này có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành hữu quan; đại diện chính quyền và đông đảo nhân dân, du khách tại tỉnh Quảng Nam, TP. Hội An; đại diện UNESCO tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế…

Mở đầu chuỗi các sự kiện chào mừng này là các đợt diễu hành ca nô trên biển theo đội hình (mỗi đợt có 3 tốp gồm 45 ca nô). Các ca nô này cùng dù lượn, thuyền chuối đã lượn nhiều vòng quanh khu vực đảo Cù Lao Chàm, tạo không khí mới lạ và hấp dẫn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong khi đó, trên đảo và khu vực ven đảo, nhiều hoạt động đã được tổ chức như: Múa lân, hát bài chòi, thi và biểu diễn lắc thúng chai, biểu diễn lặn biển khám phá đại dương, khai trương trò chơi nhà phao trên biển, đi bộ dưới biển, ẩm thực đặc sản Cù Lao Chàm… cũng được Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm tổ chức, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo người dân và du khách.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP. Hội An cũng tổ chức lễ phát động cuộc thi ảnh “Khu sinh quyền Cù Lao Chàm - Hội An trong mắt tôi” và cuộc thi sáng tác logo Khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An; trao thưởng Slogan Du lịch Cù Lao Chàm; trao thưởng nhóm tình nguyện viên bảo tồn rùa biển tại Cù Lao Chàm và Chương trình văn nghệ “Đêm Cù Lao Chàm”…

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới