Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cơ quan Thường trú Đài TNVN Khu vực Tây Bắc

Ngày 10/11, Cơ quan Thường trú Đài TNVN Khu vực Tây Bắc đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (1998-2018).

 

Tổng Giám đốc Đài TNVN tặng Bức trướng cho Cơ quan Thường trú Đài TNVN Khu vực Tây Bắc tại Lễ Kỷ niệm.

Dự Lễ Kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN; đại diện các ban thuộc cơ quan Thường trú Đài TNVN; lãnh đạo các tỉnh trong khu vực Tây Bắc: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Yên Bái; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc. Về phía tỉnh Sơn La, dự buổi Lễ có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Sơn La tặng hoa chúc mừng Cơ quan Thường trú Đài TNVN Khu vực Tây Bắc tại Lễ Kỷ niệm.

 

Thành lập tháng 9/1998 theo Quyết định số 651/QĐ-ĐPT của Tổng Giám đốc Đài TNVN, Cơ quan Thường trú Đài TNVN Khu vực Tây Bắc có 7 cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay, đơn vị có 40 cán bộ, nhân viên, với 4 phòng chức năng; Đảng bộ cơ quan có 34 đảng viên. Với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, Cơ quan Thường trú Đài TNVN Khu vực Tây Bắc nhanh chóng chuyển đổi hoạt động, phát triển thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, hội tụ 4 loại hình báo chí: Phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in. Những năm qua, đội ngũ phóng viên, biên tập đã sáng tạo nhiều tác phẩm phản ánh sinh động, toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn khu vực Tây Bắc, trung bình mỗi năm có trên 2.000 tác phẩm tin, bài chuyển về các chương trình phát thanh, Báo Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VOV.VN và nhiều chương trình tiếng dân tộc Thái, Mông, Dao… Nhiều tác phẩm đã đoạt giải cao tại các giải của Trung ương và địa phương, trong đó đoạt giải khuyến khích Báo chí Quốc gia năm 2017; Giải A tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ VIII; Giải A Giải Búa liềm vàng tỉnh Sơn La năm 2018… Ghi nhận những thành tích trên, Cơ quan Thường trú Đài TNVN Khu vực Tây Bắc đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các bộ, ngành, địa phương trong khu vực.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN đã biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên Cơ quan Thường trú Đài TNVN Khu vực Tây Bắc trong thời gian qua. Đồng thời, chân trọng cảm ơn lãnh đạo các tỉnh trong khu vực Tây Bắc đã tạo điều kiện cho Cơ quan Thường trú Đài TNVN Khu vực Tây Bắc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 20 năm qua.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Cơ quan Thường trú Đài TNVN Khu vực Tây Bắc. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của Cơ quan Thường trú Đài TNVN Khu vực Tây Bắc nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng trong công tác thông tin tuyên truyền. Đồng thời, thông tin đến các đại biểu những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Sơn La năm 2018; các nhiệm vụ và một số chủ trương của tỉnh trong phát triển kinh tế, xã hội năm 2019. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Cơ quan Thường trú Đài TNVN Khu vực Tây Bắc tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương tuyên truyền toàn diện tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng của địa phương, nhất là trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Sơn La, đưa hình ảnh, vùng đất con người Sơn La đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

của Cơ quan Thường trú Đài TNVN Khu vực Tây Bắc có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ.

 

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Đài TNVN đã tặng Bức trướng cho Cơ quan Thường trú Đài TNVN Khu vực Tây Bắc; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Chủ tịch UBND các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Thể thao -
    Tiếp nối thành công sau lần đầu tổ chức, chiều 25-4, tại Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã diễn ra lễ công bố Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024. Giải do BPTV chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn Bình Phước, UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải.
  • 'Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Chiến tranh đã lùi xa, Bản anh hùng ca, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn “Qua miền Tây Bắc”, là địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • 'Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch -
    Mùa hè đến, nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn giữ không khí trong lành mát mẻ, luôn là điểm đến của du khách gần xa để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách cùng những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là Khu du lịch Mộc Châu vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia lại càng sôi động đón khách du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • 'Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • 'Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Kinh tế -
    Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
  • 'Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Xã hội -
    Trên địa bàn toàn tỉnh có 616 cơ sở giáo dục, với trên 23.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 370.000 học sinh. Các trường học đã tích cực phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
  • 'Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Xây dựng Đảng -
    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2024) và thành lập huyện Bắc Yên (20/10/1964-20/10/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đang tích cực thi đua, tổ chức nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.
  • 'Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.
  • 'Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Xã hội -
    Thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2026 theo quyết định phân công của UBND tỉnh, VNPT Sơn La đã tích cực đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.
  • 'Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.