Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động và tôn vinh 10 sản phẩm đoạt giải thưởng “Tự hào Trí tuệ Lao động Việt Nam”

Tối 1/5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2016) và tôn vinh 10 sản phẩm đoạt giải thưởng “Tự hào Trí tuệ Lao động Việt Nam". Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tới dự.

Diễn văn kỷ niệm do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường trình bày nêu rõ, ngay khi Cách mạng tháng Tám thành công, đất nước đứng trước vô vàn khó khăn, thách thức, nhưng Đảng, Nhà nước vẫn dành sự quan tâm sâu sắc, kịp thời đến quyền lợi thiết thân của người lao động. Ngày 29/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 56 quy định người lao động được nghỉ làm việc và được hưởng lương trong ngày Quốc tế Lao động. 30 năm đổi mới, cùng với quá trình phát triển của đất nước, giai cấp công nhân đã có những bước trưởng thành về số lượng và chất lượng, có mặt ở các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế trên khắp mọi miền Tổ quốc.

 

Các sản phẩm nhận giải thưởng “Tự hào Trí tuệ Lao động Việt Nam" được tôn vinh tại buổi lễ

Tổ chức Công đoàn Việt Nam với hơn 9 triệu đoàn viên đã chủ động đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp đông đảo công nhân lao động và ngày càng thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Gửi lời chúc mừng tới người lao động trong và ngoài nước nhân kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định những năm qua, hàng triệu người lao động đã góp phần xứng đáng vào kết quả tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, tăng giá trị cho các sản phẩm trên thị trường. Nhiều tấm gương sáng trong lao động, sản xuất đã góp phần cải tiến khoa học, đổi mới công nghệ, nâng cao tay nghề lao động.

Nêu thực tế điều kiện làm việc và đời sống của người lao động vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức về chất lượng nguồn nhân lực; sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; nâng cao năng suất lao động; đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động trong dài hạn... theo đồng chí Trương Thị Mai, để vượt qua khó khăn, thách thức nói trên đòi hỏi tiếp tục thay đổi mô hình tăng trưởng, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế; cải thiện điều kiện làm việc, cơ hội cho người lao động tiếp cận việc làm bền vững; nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động và thu nhập để cuộc sống người lao động tốt hơn, tạo quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị tổ chức Công đoàn Việt Nam cần tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"; tiếp tục chăm lo, làm tốt nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là đội ngũ nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ cách mạng của giai cấp công nhân, đào tạo cán bộ xuất thân từ công nhân, đồng thời xây dựng tổ chức bộ máy công đoàn hoạt động có hiệu quả, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn trong việc tham gia với Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, tổ chức tốt việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tốt các yếu tố tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Công đoàn các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, tổ chức tốt, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, động viên đông đảo công nhân, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tại buổi lễ, 10 sản phẩm tiêu biểu đã được tôn vinh, nhận giải thưởng “Tự hào Trí tuệ Lao động Việt Nam” như: sản phẩm Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 của Công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí; Lò đốt rác sinh hoạt của tác giả Nguyễn Đình Trọng (Công ty Cổ phần Công nghệ T-Tech Việt Nam); Bộ thí nghiệm quang học đa năng sử dụng trong dạy học vật lí ở bậc THCS, THPT và đại học của hai tác giả Nguyễn Việt Huy và Nguyễn Thị Thu Hà (Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình).../. 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.