Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào

Ngày 5/2/2018, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít (Thoonglun Sisulith). Tham dự Kỳ họp có đại diện Lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương của cả hai nước Việt Nam và Lào.

Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào.

Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ Việt Nam; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội quan trọng mà Việt Nam đạt được trong năm 2017; bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào. Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít đánh giá cao ý nghĩa của Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ hai nước lần thứ 40, đặc biệt trong bối cảnh Lào và Việt Nam vừa tổ chức thành công Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào 2017 với các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; tin tưởng rằng Kỳ họp sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam lên tầm cao mới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, ấm áp và thắm tình đồng chí anh em; bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong năm qua và bày tỏ tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016-2020, xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh và thịnh vượng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Lào là mối quan hệ đặc biệt, cần không ngừng được vun đắp và phát triển; khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng hợp tác với Lào trong công cuộc phát triển đất nước và luôn làm hết sức mình để thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ anh em thân thiết, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực. 

Tại Kỳ họp, hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trong năm 2017, hai bên đã triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao và các thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt, hai bên đã tổ chức tốt “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam  – Lào, Lào – Việt Nam 2017”. 

Hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa – xã hội,  giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường và phát triển sâu rộng, nhất là lĩnh vực giáo dục đào tạo được đẩy mạnh. Hiện nay, đã có hơn 14 nghìn sinh viên, học sinh của Lào học tập tại Việt Nam. Cơ chế mới trong điều phối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước đã phát huy hiệu quả. Hiện các doanh nghiệp Việt Nam đã đăng ký đầu tư vào Lào 411 dự án với trên 3,7 tỷ USD, lũy kế tổng vốn thực hiện đạt trên 1,6 tỷ USD, tương đương 43%, nhiều dự án đã đi vào hoạt động đạt kết quả tốt. Kim ngạch thương mại Việt Nam – Lào năm 2017 đạt trên 935 triệu USD, tăng gần 13,6% so với năm 2016, hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra. 

Trong năm 2018, hai bên thống nhất tập trung thực hiện tốt các Tuyên bố chung và Thỏa thuận của Lãnh đạo Cấp cao hai nước; các thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, trong đó có thỏa thuận tại Kỳ họp 40 lần này; thúc đẩy quan hệ chính trị-đối ngoại-an ninh quốc phòng, đầu tư, thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều năm 2018 tăng 10% so với năm 2017; mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối hai nước, hợp tác quản lý sử dụng bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên… Trên tinh thần tin cậy lẫn nhau, hai nước ủng hộ và hợp tác tốt tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế. 

Đây là lần thứ hai Thủ tướng hai nước Việt Nam và Lào đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ, thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo Cấp cao hai nước trong việc triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác trong năm 2018.

* Ngay sau Kỳ họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít chứng kiến lễ ký 12 văn kiện hợp tác, bao gồm: (1) Thỏa Thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào năm 2018 và Biên bản Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào; (2) Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác đầu tư phát triển Bến cảng 1, 2 và 3 Cảng Vũng Áng; (3) Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và mỏ giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Năng lượng và Mỏ Lào năm 2018; (4) Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Giáo dục-Thể thao, Lào và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam năm 2018; (5) Thỏa thuận về việc triển khai Dự án điều tra khoáng sản và Lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1/200 000 vùng Bô-ly-khăm-xay và Xay-xổm-bun, Lào giữa Bộ Năng lượng và Mỏ, Lào và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam; (6) Thỏa thuận về việc triển khai Dự án xây dựng Trường Phổ thông trung học huyện Hủa Mường, tỉnh Hủa Phăn, Lào giữa tỉnh Hủa Phăn, Lào và tỉnh Hòa Bình, Việt Nam; (7) Thỏa thuận về việc triển khai các dự án tại tỉnh Xay-xổm-bun giữa Bộ Tư lệnh QK4 và tỉnh Xay-xổm-bun; (8) Biên bản Ghi nhớ về việc mua bán điện từ Nhà máy Nhiệt điện huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào giữa công Công ty Bất động sản và Phát triển điện lực Lạn-xảng với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN); (9) Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn điện lực Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) xây dựng thủy lợi-cầu đường Phông-sặp-thạ-vy về chủ trương mua điện  từ một số dự án thủy điện của Tập đoạn Phông-sặp-thạ-vy tại Lào (10) Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng Công ty điện lực Lào, liên doanh công ty cổ phần phát triển điện lực và hạ tầng Hà Nội – Viêng Chăn và Tập đoàn Phông-sặp-thạ-vy về nghiên cứu phát triển dự án đường dây siêu cáp 500kv kết nối điện từ Lào về Việt Nam; (11) Thỏa thuận khung hợp tác phát triển thủy điện Luổng-pra-bang giữa Công ty Petro Viet Nam Power Corporation (PVP) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên PT, Lào; (12) Thỏa thuận hợp tác đầu tư các dự án thủy điện Nạm Kông 2, Nạm Kông 3, Nạm Y Mun và Nạm Ang giữa Công ty Chaleun Sê Kông và Công ty Cổ phần Sông Đà 5. 

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít đã chủ trì cuộc họp báo chung thông báo kết quả Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào và tham dự Lễ trao danh hiệu cao quý của Chính phủ hai nước cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong Năm Đoàn Kết và Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.