Khởi sắc Phiêng Khoài

Mùa này, về xã vùng cao biên giới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu tràn ngập sắc trắng tinh khôi của hoa mận, màu xanh của đồi chè và những vườn cây trái. Đời sống của người dân được cải thiện; các tuyến đường trục bản, đường liên bản được đổ bê tông, những ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên ở vùng đất vùng biên giới.

 

Người dân xã Phiêng Khoài thu hoạch cam.

 

Phiêng Khoài có tổng diện tích tự nhiên 9.172 ha, với 3.650 hộ, 11.000 nhân khẩu. So với nhiều xã trên địa bàn huyện, Phiêng Khoài có nhiều lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các loại cây ăn quả, đặc biệt là cây mận hậu. Cùng Chủ tịch UBND xã Đặng Văn Cương đến thăm HTX dịch vụ chế biến chè Phiêng Khoài, không khí sản xuất nhộn nhịp, hàng chục xe máy chở chè búp tươi đến bán cho HTX. Ông Trần Tấn Đạt, Giám đốc HTX, cho biết: Cây chè bén rễ trên mảnh đất này từ rất lâu, HTX đang ký hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho 234 hộ, với 160 ha; nhiều hộ có thu nhập cao, từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/năm. Năm 2021, do dịch bệnh Covid-19, giá chè búp tươi thấp hơn mọi năm, nhưng HTX vẫn đứng ra bao tiêu sản phẩm cho bà con.

Những năm gần đây, cùng với cây chè, người dân trong xã đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả chất lượng cao. Hiện, Phiêng Khoài có 1.325 ha mận hậu, 57 ha xoài, 5 ha lê, 209 ha nhãn và hàng chục ha cây ăn quả khác; sản lượng năm 2021 đạt hơn 21.000 tấn quả các loại. Đặc biệt, từ những năm 1990, cây mận hậu đã được đưa vào trồng tại đây, cây mận phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, quả to, vị ngọt đậm được người tiêu dùng ưa thích. Từ cây mận hậu, nhiều hộ gia đình trong xã có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm, có hộ thu hàng tỷ đồng.

Gia đình anh Ngô Thái Hải, bản Hang Mon 2 có 10 ha mận hậu, trong đó 7 ha đã cho thu hoạch. Anh Hải chia sẻ: Gia đình tôi trồng mận từ năm 2008, hiện toàn bộ diện tích đều được áp dụng quy trình VietGAP, mận cho năng suất cao, được thương lái đến thu mua trực tiếp tại vườn, vụ này gia đình ước thu hơn 100 tấn mận, trị giá gần 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, xã Phiêng Khoài có hơn 20 km đường biên giới giáp với huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), có quốc lộ 6C đi qua, thuận lợi phát triển thương mại, dịch vụ. Xã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, mặt bằng kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mở rộng đầu tư phát triển dịch vụ. Hiện trên địa bàn xã có gần 300 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Ông Đặng Văn Cương, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Hiện, Phiêng Khoài đã được huyện Yên Châu điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu đô thị mới Phiêng Khoài; khu dân cư trung tâm xã; đầu tư hệ thống đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Khoi đến trung tâm xã Phiêng Khoài và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch. Đây sẽ là những điều kiện thuận lợi để Phiêng Khoài tiếp tục phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.