Khởi động dự án “Tăng huyết áp – Sống khỏe ngay từ ngày đầu tiên”

Nhân kỷ niệm 20 năm Chương trình Sinh hoạt Y khoa Pháp Việt được thực hiện tại Việt Nam và Ngày Phòng chống Tăng huyết áp thế giới 17/5, sáng 16/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Dược phẩm Servier Việt Nam đã họp báo giới thiệu dự án y tế cộng đồng “Tăng huyết áp – Sống khỏe ngay từ ngày đầu tiên”.

Theo GS. Nguyễn Lân Việt, Việt Nam có gần 20 triệu người bị tăng huyết áp.

Dự án là kết quả của hoạt động hợp tác giữa Hội Tim mạch Việt Nam và Servier Việt Nam trong các nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp. Dự án được hỗ trợ bởi Bộ Y tế Việt Nam, Hội tăng huyết áp Pháp (SFHTA), Ủy ban phòng chống tăng huyết áp Pháp và Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc buổi họp báo, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier khẳng định, mối quan hệ giữa Pháp và Bộ Y tế Việt Nam là mối quan hệ lâu dài. Sự kiện hôm nay là một minh chứng cho mối quan hệ đó. Đại sứ cho biết, tăng huyết áp tuy không phải là bệnh truyền nhiễm nhưng lại có tỷ lệ gia tăng ở Việt Nam. Bởi vậy, cần có những dự án hướng tới cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về căn bệnh này.

Nói rõ hơn về loại bệnh này, GS. Nguyễn Lân Việt – Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam cho biết: “Mỗi năm có khoảng 17,5  triệu người trên thế giới bị tử vong vì các bệnh tim mạch. Trong các bệnh tim mạch thì tăng huyết áp (THA) là bệnh lý tim mạch phổ biến nhất trong cộng đồng và cũng là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất để gây nên nhiều biến cố tim mạch nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong cho người bệnh”.

Theo GS. Nguyễn Lân Việt, kết quả điều tra dịch tễ học mới nhất năm 2015 tại 8 tỉnh, thành phố của Việt Nam cho thấy, tỷ lệ THA tăng cao một cách rất đáng báo động: tỷ lệ THA của người từ 25 tuổi trở lên là 47,3% (tương đương với gần 20 triệu bệnh nhân), trong đó tỷ lệ những người bị THA nhưng chưa được phát hiện bao giờ là 39,1%; tỷ lệ những người THA được điều trị là 92,8% nhưng tỷ lệ những người THA điều trị đạt được huyết áp mục tiêu mới chỉ là 31,3%.

Thực tế cho thấy, hiện các bệnh không lây như: tim mạch,ung thư, tiểu đường đã vượt qua các căn bệnh truyền nhiễm và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Bệnh tim mạch đang là nguyên nhân khiến 17 triệu người chết mỗi năm, chiếm gần 1/3 tổng số các ca tử vong trên toàn cầu. Trong số đó, có 9,4 triệu ca tử vong là do biến chứng của tăng huyết áp. Tăng huyết áp đang chiếm ít nhất 45% các ca tử vong do bệnh tim mạch và 51% các ca tử vong do đột quỵ.

Việc điều trị các biến chứng của tăng huyết áp yêu cầu nhiều thủ thuật can thiệp phức tạp như: phẫu thuật tim bắc cầu, phẫu thuật động mạch cảnh và lọc máu… Các biện pháp này sẽ rất tốn kém đối với tình hình tài chính của các gia đình bệnh nhân đồng thời chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách bảo hiểm xã hội. Chi phí điều trị do nhập viện vì biến chứng của tăng huyết áp lớn hơn từ 2-5 lần so với việc điều trị tăng huyết áp trong cộng đồng.

Dự án “Tăng huyết áp – Sống khỏe ngay từ ngày đầu tiên” đặt mục tiêu để các bác sỹ có được những thuyết phục tốt hơn đối với các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân mới được chẩn đoán tăng huyết áp. Từ đó, giúp họ thay đổi những thói quen xấu trong cuộc sống thường ngày và tuân thủ điều trị theo sự chỉ dẫn của bác sỹ.

Ba hoạt động cơ bản của dự án gồm: Hội nghị chuyên gia với sự tham gia của các chuyên gia tim mạch hàng đầu của Việt Nam và Pháp. Hội nghị là cơ hội để các chuyên gia hàng đầu trong ngành tim mạch của cả hai quốc gia chia sẻ và trao đổi các kinh nghiệm và giải pháp trong việc kiểm soát tăng huyết áp, để đưa ra các phương pháp mới cho Việt Nam trong việc thay đổi nhận thức, tuân thủ việc điều trị và kiểm soát.

Hoạt động thứ hai là chia sẻ một phương pháp tư vấn cho bệnh nhân giúp các bác sỹ Việt Nam có những hướng tiếp cận hiệu quả hơn với các bệnh nhân tăng huyết áp, giúp họ thay đổi nhận thức cũng như thái độ đúng đối với căn bệnh này.

Hoạt động thứ ba là ra mắt website giáo dục phi thương mại về tăng huyết áp: ngaydautien.vn. Đây là nơi các bệnh nhân cũng như người nhà của họ có thể tìm thấy những thông tin quan trọng và đầy hữu ích trong việc kiểm soát căn bệnh tăng huyết áp. Website cũng được xây dựng để giúp các bác sỹ trong việc thuyết phục bệnh nhân của họ về tầm quan trọng của việc chủ động tiếp cận thông tin, đặc biệt ở giai đoạn chuẩn đoán ban đầu./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới