Khơi dậy đam mê sáng tạo khoa học

Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn tỉnh lần thứ IV, năm học 2016-2017 đã khép lại, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, thu hút đông đảo học sinh tham gia với nhiều sản phẩm, mô hình ý tưởng mới, độc đáo, mang tính ứng dụng cao. Đây thực sự là sân chơi ý nghĩa, thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo ở lứa tuổi học sinh trung học trong toàn tỉnh.

Các dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo nghiên cứu khoa học của học sinh trên địa bàn tỉnh; thu hút đông đảo học sinh trong toàn tỉnh tham gia, Ban tổ chức đã nhận được 112 dự án của 38 đơn vị và có 63 dự án của 33 đơn vị được lựa chọn tham dự cuộc thi cấp tỉnh. Các dự án tập trung vào lĩnh vực: khoa học máy tính; quản lý môi trường; hóa học; kỹ thuật vật liệu và công nghệ sinh học; kỹ thuật điện và cơ khí; khoa học xã hội và hành vi... nhìn chung, chất lượng các dự án có nhiều tiến bộ, được xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, tỉ mỉ, chi tiết, có tính ứng dụng cao. 2 giải nhất, 6 giải nhì, 16 giải ba và 16 giải khuyến khích được Ban tổ chức trao hoàn toàn xứng đáng; 6 dự án tốt nhất được lựa chọn tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật toàn quốc dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017.

Nổi bật nhất là dự án “Hệ thống giám sát, phát hiện và cảnh báo cháy rừng” của em Lê Việt Hùng (Trường THPT Chuyên Sơn La). Ưu điểm là phát hiện sớm xảy ra cháy rừng bằng phần mềm xử lí ảnh, khả năng thu thập hình ảnh từ trên cao (kết hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, cảm biến bức xạ nhiệt), phục vụ công tác quản lí rừng tại địa phương. Đưa ra dự báo mức độ có thể xảy ra cháy rừng bằng một bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng; cung  cấp website phục vụ giám sát, quản lí rừng. Hệ thống còn bao gồm bảng cấp dự báo cháy rừng, nhận tín hiệu điều khiển, có khả năng phát đi các đoạn âm thanh cảnh báo tương ứng với từng  cấp nguy cơ xảy ra cháy rừng và đèn led hiển thị cấp độ tương ứng. Với những ưu điểm đó, dự án đã đoạt giải nhất. Chủ nhân dự án, em Nguyễn Việt Hùng chia sẻ: Em mong dự án của mình sẽ được cơ quan chức năng nghiên cứu, ứng dụng vào thực tế giúp ngành kiểm lâm, chủ rừng quản lý bảo vệ rừng thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, đánh giá: Cuộc thi là sân chơi bổ ích, khơi dậy đam mê nghiên cứu sáng tạo khoa học cho các em học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều sản phẩm, dự án thực sự hữu ích có tính ứng dụng cao đã thể hiện chất lượng giáo dục đào tạo ở các trường ngày được nâng lên, học sinh đã biết áp dụng những kiến thức được học vào thực tế, tạo ra những sản phẩm khoa học hữu ích; khẳng định năng lực sáng tạo của học sinh trung học trong tỉnh, khi được tổ chức, động viên thì có thể phát huy và sánh vai với học sinh trong toàn quốc. Cuộc thi góp phần đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên hướng dẫn trực tiếp cho học sinh.

Dù vậy, cuộc thi vẫn còn một số hạn chế như: một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh nên dự án tham gia chỉ dừng lại ở ý tưởng chung chung, nặng về lý thuyết, chưa mang tính ứng dụng thực tế... Để khắc phục, Sở Giáo dục - Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị giáo dục đưa nội dung nghiên cứu khoa học vào kế hoạch năm của từng trường; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc thi tới cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh; khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên, học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo nghiên cứu khoa học của học sinh trong toàn tỉnh, để ngày càng có nhiều dự án mang tính ứng dụng cao trong đời sống.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.