Tham dự chuyến khảo sát có khoảng 70 đại diện đến từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Bắc, các doanh nghiệp du lịch và cơ quan thông tấn báo chí.

Theo chương trình, Đoàn khảo sát sẽ tới các điểm du lịch như: Thung Nai, vãn cảnh lòng hồ Hòa Bình, dâng hương tại đền thờ Chúa Thác Bờ, tham quan bản Ngòi (Hòa Bình); thăm điểm du lịch cộng đồng Hua Tạt, khu du lịch sinh thái Rừng thông bản Áng, Công ty hoa cảnh Cao Nguyên (Sơn La); tham quan cụm di tích Điện Biên Phủ (Điện Biên); thăm Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ (Lai Châu); tham quan điểm du lịch cộng đồng tại Mường Hum, Lao Chải, khám phá Tú Lệ (Lào Cai)...

Trong khuôn khổ chương trình khảo sát, sáng 20/5 sẽ diễn ra Tọa đàm “Liên kết và phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc”.

Chuyến khảo sát sản phẩm du lịch khám phá Vòng cung Tây Bắc là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp du lịch và cơ quan thông tấn báo chí khảo sát thực tế, gặp gỡ và trao đổi, hợp tác xây dựng các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về điểm đến Tây Bắc, hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2017./.