Khai mạc Lễ hội Du lịch Hè Quy Nhơn - Bình Định năm 2016

Tối 22/6, tại Quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã khai mạc Lễ hội Du lịch Hè Quy Nhơn - Bình Định năm 2016 với sự tham dự của đông đảo du khách trong, ngoài nước và nhân dân địa phương.

Biển Quy Nhơn chiều hè.

Phát biểu khai mạc lễ hội Du lịch Hè Quy Nhơn - Bình Định năm 2016, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu bật ý nghĩa, nội dung, mục đích, yêu cầu và kế hoạch triển khai thực hiện Lễ hội Du lịch Hè Quy Nhơn – Bình Định năm 2016 với chủ đề “Về miền biển nhớ” nhằm giới thiệu, quảng bá cho du khách trong và ngoài nước về tiềm năng, lợi thế du lịch Quy Nhơn, Bình Định.

Đây là điểm đến hấp dẫn và hoạt động du lịch đã, đang được phát triển thành một ngành kinh tế quan trọng trong tiến trình phấn đấu thực hiện xây dựng tỉnh Bình Định trở thành một tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thời gian diễn ra Lễ hội được tiến hành từ đầu tháng 6 đến ngày 2/9/2016. Trong thời gian đó, Lễ hội được tổ chức nhiều chuỗi sự kiện quan trọng và hấp dẫn như Ngày hội trẻ thơ; Lễ hội văn hoá thể thao miền biển; Chiêm bái Phật ngọc hoà bình thế giới; Khai trương quần thể sân gofl, Resort, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp và giải trí FLC Nhơn Lý; Cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016; Các hội nghị khoa học quốc tế và lớp học vật lý chuyên đề quốc tế năm 2016 và liên hoan võ cổ truyền Việt Nam tỉnh Bình Định năm 2016.

Ngay sau khai mạc là chương trình nghệ thuật, võ thuật đặc sắc với các phần chính như: Về miền Biển nhớ; Hành trình Di sản và Nối vòng tay bè bạn do các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đến từ trong nước và các đoàn nghệ thuật Dân ca Bài chòi, Đoàn Tuồng Đào Tấn và Trung tâm Văn hoá tỉnh Bình Định biểu diễn./.
 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới