Họp rà soát chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022

Ngày 23/5, sau khi kết thúc cuộc Họp báo thông tin về Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Sơn La đã họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động chuỗi sự kiện.

Họp rà soát chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022

Dự cuộc họp có các đồng chí: Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Chuẩn bị cho chuỗi sự kiện sắp diễn ra tại tỉnh Sơn La, từ ngày 28/5 đến ngày 1/6, bám sát nhiệm vụ được giao, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Sơn La đã thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc, phân công rõ người, rõ việc, xây dựng chương trình, phương án cụ thể; kịch bản chi tiết cho từng hoạt động diễn ra tại chuỗi sự kiện. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành sẵn sàng tổ chức các sự kiện theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra...

Tại cuộc làm việc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị tỉnh Sơn La và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung công việc theo phân công; nhất là chuẩn bị chu đáo về nội dung các chuỗi sự kiện, phục vụ hậu cần, đảm bảo công tác an ninh, tiến độ và hiệu quả.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng yêu cầu các thành viên Ban tổ chức, các tiểu ban tiếp tục khâu nối, phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện các nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết của từng sự kiện. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công việc; tuyên truyền sâu rộng chuỗi sự kiện; tổ chức tổng duyệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo tổ chức thành công chuỗi sự kiện.

Việt Anh - Duy Tùng

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới