Họp Ban tổ chức “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”

Ngày 20/6, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban tổ chức.

 

Họp Ban tổ chức “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”.

Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Văn Thủy; các thành viên Ban tổ chức; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện: Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã và Thành phố.

Tại cuộc họp, Trưởng các tiểu ban tổ chức “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công; nêu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Đến nay, các sở, ban, ngành và các tiểu ban đã triển khai các nội dung công việc được giao; hoàn thiện kịch bản chi tiết các hoạt động trong chương trình; các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm; chỉnh trang cơ sở hạ tầng; trang trí khánh tiết; tổ chức thông tin tuyên truyền...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh yêu cầu các tiểu ban, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố chủ động triển khai hoàn thiện các phần việc theo phân công; rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến từng thành viên. Yêu cầu huyện Yên Châu và Thành phố, nơi diễn ra các sự kiện lớn cần rà soát, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đình Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới