Hơn 20 du khách quốc tế đầu tiên tham quan Mỹ Sơn

Ngày 22/11, tại khu đền tháp Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn đã tổ chức đón đoàn khách hơn 20 người đến từ nhiều quốc gia đến tham quan Mỹ Sơn, sau gần 2 năm phải đóng cửa do đại dịch Covid-19.

Đón tiếp những vị khách quốc tế đầu tiên đến tham quan Mỹ Sơn.

Khi đặt chân đến Khu đền tháp Mỹ Sơn, các du khách quốc tế đầu tiên được hướng dẫn tham quan trải nghiệm các dịch vụ, giải trí như: khám phá cảnh quan bằng xe điện, tham quan bảo tàng, thưởng thức múa Chăm…

Những du khách quốc tế đầu tiên tham quan Mỹ Sơn -0Đo thân nhiệt du khách quốc tế trước khi tham quan Mỹ Sơn.

Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn Phan Hộ cho biết, toàn bộ chi phí tham quan của đoàn đều được đơn vị khuyến mãi, miễn phí như là món quà tri ân dành cho những du khách quốc tế đầu tiên trở lại Mỹ Sơn sau gần 2 năm, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Những du khách quốc tế đầu tiên tham quan Mỹ Sơn -0Du khách quốc tế tham quan Mỹ Sơn sau gần 2 năm ảnh hưởng đại dịch. 

Đây là những du khách trong đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan Việt Nam theo chương trình hộ chiếu vaccine. Hiện những du khách này đang lưu trú tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng Hoiana (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), dự kiến sẽ lưu trú tại Quảng Nam đến cuối tuần này.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới