Hội thảo liên kết phát triển du lịch tỉnh Sơn La

Ngày 8/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo liên kết phát triển du lịch giữa vùng lòng hồ thủy điện Sơn La với trung tâm thành phố Sơn La và khu du lịch Quốc gia Mộc Châu. Dự Hội thảo có đồng chí: Trương Sỹ Vinh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Việt Nam; đại diện Sở Du lịch Hà Nội; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh: Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên; lãnh đạo Thành phố, các huyện: Mộc Châu, Quỳnh Nhai và các doanh nghiệp, công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu dự Hội thảo

Sơn La có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch như: Có 12 dân tộc cùng sinh sống, bản sắc văn hóa các dân tộc độc đáo, với nhiều lễ hội truyền thống, nhiều làng nghề đang hình thành và phát triển; toàn tỉnh hiện có trên 3.000 đội văn nghệ quần chúng; ẩm thực dân tộc ngon, phong phú, hấp dẫn cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa, đã và đang là điểm nhấn thu hút du khách thập phương về với Sơn La. Bên cạnh đó, Sơn La còn có nhiều khu, điểm, bản du lịch tiêu biểu, hấp dẫn như: Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; Đền vua Lê Thái Tông, du lịch rừng vàng, bản du lịch cộng đồng bản Mòng, homestay Tiến Quân (Thành phố); Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến, khu du lịch sinh thái vùng Xuân Nha, Thác Dải Yếm, Hang Dơi, Rừng thông bản Áng, Thác Tạt Nàng, Homestay A Chu (Mộc Châu); Hồ thủy điện Sơn La, Đảo Trái Tim, Vịnh Uy Phong, Suối nước nóng bản Bon (Quỳnh Nhai); Nhà máy thủy điện Sơn La, du lịch cộng đồng Ngọc Chiến, tắm khoáng nóng bản Hua Ít (Mường La)…

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

phát biểu tham luận tại Hội thảo

Tuy nhiên, việc liên kết tour, tuyến giữa các vùng còn yếu, nghèo hình thức, thiếu chuyên nghiệp nên hiệu quả thấp. Các sản phẩm du lịch đang trong giai đoạn hình thành, thử nghiệm nên chưa có khu, điểm, bản du lịch nào hoàn thiện, đủ điều kiện đạt chuẩn theo quy định. Cơ sở hạ tầng (đường, điện, nước) vào khu, điểm, bản du lịch còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được sự phát triển và nhu cầu của du khách. Nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, nhất là hướng dẫn viên, nhân viên nhà hàng, khách sạn…

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu phát biểu tham luận tại Hội thảo

 

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến tham luận của các tỉnh, các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, công ty lữ hành  trong và ngoài tỉnh tập trung nêu các giải pháp nhằm kết nối du lịch 3 vùng như: Tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện các khu, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, xác định các điều kiện cần và đủ để xây dựng và hình thành các tour, tuyến du lịch kết nối 3 vùng. Sự kết nối giữa nhà nước - doanh nghiệp - khách du lịch và người dân trong đồng hành, chia sẻ đầu tư phát triển du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch khác biệt, đẳng cấp. Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch nhằm thu hút các nhà đầu tư, liên kết các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đầu tư phát triển du lịch, hình thành tour, tuyến liên kết 3 vùng, tuyến liên tỉnh phục vụ du khách...

Khánh Vân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới