Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đấu tranh, phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh”

Ngày 13/7, đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng chủ trì Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đấu tranh, phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh”. Dự Hội thảo có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo các huyện, Thành phố.

Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đấu tranh, phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh”

 

Những năm qua, công tác tuyên truyền về đấu tranh, phòng chống ma túy luôn được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống ma túy và tội phạm ma túy. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, duy trì chuyên trang, chuyên mục đăng tin, bài và tăng thời lượng phát sóng về công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các buổi tuyên truyền với hàng trăm nghìn lượt người nghe; sáng tác tranh cổ động, pa nô, áp phích, biên soạn các ấn phẩm tuyên truyền; tổ chức chiếu phim lưu động, xây dựng các vở kịch ca, múa, nhạc về phòng, chống ma túy. Các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không trồng, tái trồng và phá nhổ cây thuốc phiện; công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; các biện pháp điều trị thay thế bằng thuốc Methadone được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện bước đầu có những kết quả tích cực...

Hội thảo đã có hơn 20 bài phát biểu tham luận, nhấn mạnh kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phòng, chống tội phạm ma túy. Phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác tuyên truyền và đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác tham mưu đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; công tác tuyên truyền, phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới, trong trường học và giáo dục phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên; công tác cai nghiện và hỗ trợ cai nghiện ma túy, quản lý sau cai cho người nghiện và phương pháp tổ chức giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy...

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Mai Thu Hương đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh tập trung cao chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, như: Tuyên truyền trực quan, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân đối với tác hại của ma túy, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại cơ sở...

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới