Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017 thành công tốt đẹp

Ngày 17/7 tại huyện Mộc Châu, tỉnh ta đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo các
bộ, ban, ngành Trung ương, đồng chí Hoàng Văn Chất và đồng chí Cầm Ngọc Minh
trao Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Cao Đức Phát, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình; Hoàng Thị  Thúy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Nam Định, Hà Giang, Yên Bái; đại diện đại sứ quán CHDCND Lào và Bun Ga Ri tại Việt Nam. Dự Hội nghị, tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, các ngân hàng thương mại, các nhà tài trợ ODA, các nhà đầu tư nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cam kết đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, các ngân hàng thương mại cam kết tài trợ an sinh xã hội cho vùng khó khăn của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo

các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân các dân tộc Sơn La luôn đoàn kết và nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng nông thôn mới gắn với xóa đói, giảm nghèo thu được nhiều kết quả quan trọng. Hội nghị xúc tiến đầu tư là cơ hội để tỉnh Sơn La tiếp tục quảng bá, giới thiệu tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước về chủ trương, định hướng phát triển lớn của tỉnh; tiềm năng và cơ hội đầu tư; khẳng định quyết tâm thu hút đầu tư của tỉnh. Đây cũng là diễn đàn, là cơ hội để các cơ quan quản lý, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp xem xét. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư tại Sơn La (Bài phát biểu chào mừng của đồng chí Hoàng Văn Chất được đăng trong số báo này).

Đồng chí Cầm Ngọc Minh tiếp nhận tài trợ xây dựng trường học

từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Tại Hội nghị, tỉnh ta đã giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh; những định hướng, chủ trương, chính sách của tỉnh trong công tác thu hút đầu tư, lĩnh vực thu hút đầu tư. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sản phẩm nông sản, du lịch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng...

Đánh giá về công tác thu hút đầu tư của tỉnh thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 19 của Chính phủ, Sơn La đang trở thành điểm đến mới cho các nhà đầu tư. Đề nghị tỉnh Sơn La cần phải thay đổi quan điểm về xúc tiến đầu tư, đây là điểm mấu chốt mang tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, xây dựng thương hiệu địa phương về những sự khác biệt mang tính cạnh tranh.
Tham luận của đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đều đánh giá cao về tiềm năng lợi thế của tỉnh, trong đó nổi bật là tiềm năng về du lịch, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển thủy điện, xây dựng các nhà máy chế biến sản phẩm xuất khẩu... Đồng thời, mong muốn được tìm hiểu, khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thủ tướng nhấn mạnh: Cùng với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Sơn La đã năng động tìm ra hướng đi và cách làm mới hiệu quả và có sự chuyển mình đáng ghi nhận, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, các lĩnh vực thế mạnh của địa phương, tạo ra làn sóng mới hấp dẫn các nhà đầu tư. Trong đó, nhiều nhà đầu tư bước đầu có sự thành công tại Sơn La, như Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn TH, Mường Thanh, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam... Thủ tướng yêu cầu tỉnh Sơn La thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn bảo vệ an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, tăng cường các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất, chế biến. Động viên ý chí khởi nghiệp của doanh nghiệp và người dân, đẩy lùi tư duy tiểu nông, phát triển một số sản phẩm đặc trưng, sản phẩm du lịch, gắn với bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, quan tâm phát triển hạ tầng về giao thông, công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực. Công tác quy hoạch phải có tầm nhìn xa, bảo đảm cho người dân được hưởng lợi từ các sản phẩm du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, mang lại giá trị bền vững về kinh tế và môi trường, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để nhân rộng ra vùng Tây Bắc. Thủ tướng tin tưởng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết xây dựng tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được lược ghi đăng trong số báo này).

Các đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017.

Tại Hội nghị, với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án, tổng vốn đăng ký 8.560 tỷ đồng; ký biên bản ghi nhớ cam kết đầu tư 17 dự án, tổng vốn dự kiến 14.932 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh ta đã tiếp nhận tài trợ an sinh xã hội của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và AgriBank Việt Nam, tổng giá trị 10 tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017.

Phát biểu tiếp thu và kết thúc Hội nghị, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Chất cam kết tỉnh Sơn La sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nhà đầu tư. Sau Hội nghị, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chủ động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho doanh nghiệp; đảm bảo hạ tầng và cung cấp dịch vụ thiết yếu; tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp để các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước; các đồng chí lãnh đạo và các vị đại biểu đã dự, chỉ đạo Hội nghị thành công tốt đẹp (Bài phát biểu tiếp thu và kết thúc Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017của đồng chí Hoàng Văn Chất được đăng trong số báo này).

Nhóm Phóng Viên
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới