Hội nghị trực tuyến tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Sơn La.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Sơn La, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

18 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm vận động người dân phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc; xây dựng làng, thôn, ấp, bản, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Phong trào được triển khai đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được phổ biến và nhân rộng. Đến nay, cả nước có trên 1 triệu gương người tốt, việc tốt; trên 19.000 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; công nhận 69.024 làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; 84.785 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng, động viên kịp thời...

Tại tỉnh Sơn La, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã đi vào cuộc sống, đến năm 2017, toàn tỉnh có 169.234 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 1.056 bản, tổ đạt danh hiệu bản, tổ dân phố văn hóa; 1.977 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; có 27% số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, duy trì hoạt động 484 CLB thể thao; 95% số trường học thực hiện giáo dục thể chất; chiến sỹ khoẻ đạt 98%. Năm 2018, toàn tỉnh có 2.067 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hoá; 1.582 bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng bản, tổ dân phố văn hoá; tỷ lệ đăng ký gia đình văn hoá đạt 69,8%; ..

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành triển khai phong trào; các cấp ủy, chính quyền cần dành nguồn lực cho xây dựng và phát triển phong trào, để phong trào thiết thực đi vào cuộc sống; chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng các điển hình; thực hiện nghiêm túc việc bình xét các danh hiệu “gia đình văn hóa”, “làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa”, “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa”....

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới