Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nhà ở xã hội, nhà ở cho công dân

Ngày 7/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nhà ở xã hội, nhà ở cho công dân. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sơn La.

Tại điểm cầu Sơn La, đồng chí Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, cả nước đã đưa vào sử dụng trên 3,7 triệu m2 nhà ở xã hội tại các khu đô thị và khu công nghiệp, giải quyết chỗ ở cho gần 500.000 người. Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công giai đoạn 1 (2013-2016) 80.000 hộ đã được hỗ trợ nhà ở, kinh phí khoảng 2.500 tỷ đồng; 531.000 hộ nghèo khu vực nông thôn được hỗ trợ làm nhà; triển khai 95 dự án nhà ở cho sinh viên, học sinh tại 29 địa phương, kinh phí hơn 12.600 tỷ đồng, đã có 88/95 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu cho 200.000 sinh viên...

Tại tỉnh ta, các sở, ngành chức năng đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo khu vực nông thôn có khó khăn về nhà ở; nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các ngành chức năng của tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát đối tượng người có công với cách mạng, có khó khăn về nhà ở và cần được hỗ trợ. Đến nay, đã triển khai 3 đợt hỗ trợ cho 2.150 hộ người có công với cách mạng, kinh phí hơn 86 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh một số tập đoàn, tổng công ty tham gia các dự án nhà ở xã hội; đồng thời, yêu cầu các địa phương tập trung đánh giá lại những việc đã làm được trong xây dựng nhà ở xã hội, đưa ra những mô hình tốt để nhân rộng trong phạm vi cả nước, có cơ chế chính sách để các đơn vị chức năng có thể làm nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, vùng thường xuyên bị thiên tai, bão, lũ... 

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới