Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trong bộ đội biên phòng

Ngày 10/7, đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trong bộ đội biên phòng (BĐBP).

Đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Từ năm 2017 đến nay, lực lượng biên phòng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về Chương trình phòng, chống tội phạm. Quá trình thực hiện có sự tập trung chỉ huy, chỉ đạo, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước, nhờ đó, công tác phòng, chống tội phạm cơ bản đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra: 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, xử lý; 100% tuyến, địa bàn trọng điểm được áp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm. Đã triệt phá nhiều đường dây tổ chức tội phạm hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm hình sự quy mô lớn; ngăn chặn làm giảm cơ bản hoạt động của các toán nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang qua tuyến biên giới trên bàn huyện Mộc Châu (Sơn La); hoạt động buôn lậu xăng dầu, khoáng sản trên biển, lâm sản ở địa bàn Tây Nguyên đã được kiềm chế, không để sơ hở, bất ngờ, phát sinh các tụ điểm phức tạp hoặc khu vực biên giới. 

Tham luận tại Hội nghị, Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thông tin về công tác phòng, chống tội phạm của BĐBP tỉnh Sơn La, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống ma túy có vũ trang qua biên giới. Từ năm 2017 đến nay, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ 325 vụ, 437 đối tượng; đấu tranh thành công 32 chuyên án, thu giữ hơn 176 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 2 quả lựu đạn, 5 ô tô, 134 xe máy và nhiều tang vật có liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lực lượng bộ đội biên phòng đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh biên giới thời gian qua. Đồng thời, đề nghị lực lượng biên phòng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống tội phạm. Thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương thức đấu tranh phù hợp với phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm, chú trọng sử dụng, khai thác triệt để tính năng tác dụng của phương tiện kỹ thuật trong phòng, chống tội phạm. Tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; duy trì mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với các nước tiếp giáp, nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ở vùng bên biên giới, xây dựng, củng cố biên giới hòa bình, hữu nghị phát triển. 

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới