Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2019

Ngày 5/1, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị Công an toàn tỉnh lần thứ 75, tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo các Cục thuộc Bộ Công an, các phòng, ban Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố.

Thứ trưởng Bộ Công an chuyển trao Huân chương Chiến công hạng Nhì

của Chủ tịch nước cho Công an huyện Mộc Châu.

 

Năm 2019, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời với Bộ Công an, với tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp, biện pháp cụ thể về bảo đảm an ninh, trật tự; ngăn chặn hiệu quả hoạt động tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế và tội phạm ma túy. Chủ động tham mưu và trực tiếp phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết những vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; phát hiện 2.633 vụ việc về trật tự xã hội (giảm 383 vụ so với cùng kỳ 2018); tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 91,4%; điều tra khám phá các loại tội phạm đạt 93,07%; điều tra trọng án đạt 100%; đấu tranh  với hoạt động “tín dụng đen”; quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, không để tái diễn các điểm nóng (bắt 1.036 vụ, 1.431 đối tượng phạm tội về ma túy). Triển khai hiệu quả Đề án “Tinh gọn lực lượng công an xã và bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2021”. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với Công an các tỉnh Bắc Lào tiếp tục duy trì, củng cố, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của lực lượng Công an Sơn La đạt được trong năm 2019. Đồng thời, đề nghị, năm 2020, lực lượng Công an Sơn La tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ về đảm bảo an ninh, trật tự, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình và giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nổi lên ngay từ đầu, không để bị động, bất ngờ và kéo dài. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm; phối hợp quản lý chặt chẽ khu vực biên giới; kịp thời phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tăng cường các giải pháp phòng ngừa, kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy...

 

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho các tập thể.

 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Công an huyện Mộc Châu; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể; Công an tỉnh công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 15 tập thể...

 

Các đại biểu dự Hội nghị trao đổi trong giờ giải lao.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới