Hội nghị Tổ thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Ngày 12/10, Tổ thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (gồm Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Phú Thọ) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch 9 tháng và bàn nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.

Hội nghị Tổ thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. 

9 tháng qua, Tổ thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã tham mưu triển khai nhiều hoạt động phát triển du lịch tại các địa phương; các tỉnh tập trung xây dựng các điểm du lịch cộng đồng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của từng tỉnh như: du lịch dọc sông Hồng, chương trình hát xoan làng cổ ở Phú Thọ; chinh phục đỉnh Fansipan và Kỳ Quan San (Lào Cai); phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với các lễ hội ở Sơn La; cao nguyên đá Đồng Văn, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì (Hà Giang)...; các tỉnh có biên giới đẩy mạnh kết nối hoạt động du lịch với Vân Nam (Trung Quốc) và Lào; xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng của các tỉnh, nhiều lễ hội đặc sắc của các tỉnh được phục dựng; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho các tỉnh (qua 9 tháng đã tổ chức được 20 lớp cho hơn 700 học viên). Hoạt động hợp tác của các tỉnh trong khu vực ngày càng có chiều sâu, hình ảnh du lịch Tây Bắc và chương trình hợp tác phát triển du lịch của khu vực đã được quảng bá thông qua các hoạt động xúc tiến, tham quan và tham gia các hội chợ du lịch quốc tế...

3 tháng cuối năm, Tổ thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc tiếp tục khảo sát, đánh giá tiềm năng, nắm rõ thực trạng và có các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng; xúc tiến thành lập Hiệp hội du lịch các địa phương, tổ chức ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa các hiệp hội; tiếp tục hoàn thiện tổ chức quản lý điểm đến các địa phương, các tỉnh nghiên cứu vận dụng vào điều kiện thực tế; thành lập các tổ công tác phát triển du lịch tại từng tỉnh; quan tâm đầu tư xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của từng tỉnh; tổ chức các hoạt động quảng bá cho năm du lịch quốc gia 2017, Tây Bắc - Lào Cai; thiết kế, sản xuất các mặt hàng lưu niệm; xây dựng, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền...

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới